Vậy đâu là nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc ngày càng giảm?. Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, năm 2022, số trẻ trung bình mà 1 phụ nữ tại Hàn Quốc sinh ra trong cuộc đời rơi xuống mức thấp chưa từng thấy là 0,78; thấp hơn mức 0,81 của năm trước đó. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số Hàn Quốc ổn định và cũng thấp hơn so với các quốc gia khác thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Một người dân Seoul cho biết: "Nhiều người trẻ nghĩ rằng rất khó để vừa sinh con và nuôi dạy chúng trong khi vẫn đi làm kiếm tiến, họ muốn xử lý từng việc một".
Khảo sát mới của Hiệp hội nghiên cứu an sinh xã hội Hàn Quốc cho thấy con số đáng báo động là, chỉ có 4% phụ nữ độc thân ở độ tuổi 20 và đầu độ tuổi 30 tại Hàn Quốc cho rằng việc kết hôn và sinh con là cần thiết. Khoảng 53% nữ giới tin rằng kết hôn và sinh con thậm chí không quan trọng với phụ nữ. Tâm lý từ chối hôn nhân và quyền làm mẹ của nhiều phụ nữ Hàn Quốc đang tạo ra xu hướng mới, được gọi là cuộc đình công sinh nở hay đình công hôn nhân, được phóng viên người Hàn Quốc Hawon Jung phân tích và đăng tải trên tờ thời báo New York.
Bà Hawon Jung - phóng viên nói: "Có nhiều nguyên nhân đằng sau khủng hoảng nhân khẩu học ở Hàn Quốc. Có thể kể đến là giá nhà đắt đỏ khiến nhiều cặp đôi rất khó tìm được chỗ ở cho hộ gia đình tại các thành phố lớn. Chi phí nuôi dạy trẻ đắt đỏ cũng là lý do giới trẻ gạt ngay ý tưởng sinh em bé. Thứ ba là thời gian làm việc kéo dài khiến người trẻ nghĩ rằng họ khó cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tức là không thể kỳ vọng phát triển sự nghiệp và sinh con cùng lúc".
Mặc dù chính phủ Hàn Quốc đã có những nỗ lực kéo dài nhiều năm để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con nhưng tỷ lệ sinh ở nước này không có dấu hiệu phục hồi. Trong 16 năm qua, Hàn Quốc đã chi khoảng 210 tỷ USD để đối phó với tỷ lệ sinh giảm mạnh, nhưng có vẻ những chính sách của chính phủ không mấy tác dụng.
Theo dữ liệu đăng ký cư trú và thống kê dân số của Cục Thống kê Quốc gia, 113 khu vực trên tổng 228 thành phố, quận, huyện ở Hàn Quốc đối mặt nguy cơ suy giảm cư dân sinh sống. Điều này đã khiến ngày càng nhiều trung tâm chăm sóc trẻ và trường mẫu giáo được chuyển đổi thành viện dưỡng lão.
Bình luận (0)