Nhiều trẻ còi cọc và phụ nữ bị thiếu máu tại Đông Nam Á

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 03/12/2018 07:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Hiện nay, nhiều quốc gia tại Đông Nam Á đang phải đối mặt với tình trạng trẻ em còi cọc và phụ nữ bị thiếu máu.

Đây là thông tin vừa được công bố trong báo cáo dinh dưỡng toàn cầu mới nhất.

Theo báo cáo dinh dưỡng toàn cầu, các nước có tỷ lệ trẻ em còi cọc và phụ nữ thiếu máu cao trong khu vực Đông Nam Á gồm: Campuchia, Indonesia, Myanmar và Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mọi quốc gia trên thế giới đều có tối thiểu một dạng thiếu dinh dưỡng. Chẳng hạn, ít nhất 20% phụ nữ Singapore trong độ tuổi sinh con bị thiếu máu. Đây là dấu hiệu cho thấy bữa ăn thiếu sắt (nguyên nhân gây thiếu máu phổ biến nhất), kẽm hoặc folate. 

Các quốc gia Đông Nam Nam Á đã rất cố gắng thay đổi thói quen ăn uống bằng nhiều cách từ việc ban hành thuế đến việc kêu gọi những nhà sản xuất nước ngọt giảm lượng đường trong sản phẩm. Tuy nhiên, nỗ lực của họ bị vô hiệu hóa do thực phẩm đóng gói vốn không lành mạnh ngày càng nhiều.

Thế hệ trẻ em suy dinh dưỡng sau chiến tranh tại Yemen Thế hệ trẻ em suy dinh dưỡng sau chiến tranh tại Yemen

VTV.vn - Thiếu thốn lương thực, thuốc men và những điều kiện sống tối thiểu nhất đã khiến Yemen phải đối mặt với một thế hệ trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng sau chiến tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước