Nhiều trường đại học Mỹ khuyến cáo các biện pháp cách ly khi bệnh sởi tràn vào

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 14:40 GMT+7

VTV.vn - Hiện Mỹ đã ghi nhận 695 ca nhiễm sởi trong năm nay, mức cao nhất được ghi nhận kể từ sau khi nước này tuyên bố loại bỏ được virus nguy hiểm này vào năm 2000.

Nước Mỹ vừa đối diện thêm với một mối lo ngại nữa về bệnh sởi. Đó là việc những người trưởng thành giờ đây cũng có nguy cơ lây nhiễm và phát tán virus nghiêm trọng thông qua việc tiếp xúc với nhiều người hàng ngày. Vụ việc gần nhất là hai trường đại học của Mỹ đã phải cho cách ly hàng trăm sinh viên và nhân viên cho thấy nỗ lực chặn đứng dịch sởi tại Mỹ đã không còn chỉ đơn thuần là yêu cầu tiêm phòng nữa.

Hồi đầu tháng 4, một người mang bệnh sởi đã tới trường Đại học UCLA trong ba ngày và tiếp xúc với khoảng 500 người. Ngay sau khi phát hiện bệnh, cơ quan y tế thành phố phải vất vả khoanh vùng và yêu cầu hàng trăm sinh viên và nhân viên của trường phải cách ly trong ít nhất 24 giờ đồng hồ.

Giới chức bang đã xác định được các địa điểm mà bệnh nhân mắc sởi trên đã từng xuất hiện, bao gồm một nhà ga sân bay, trong khuôn viên hai trường đại học và một số nhà hàng trong vùng. Đây đều là những nơi đông người, do đó rất khó có thể kiểm soát mức độ lây nhiễm.

Những lệnh cách ly này là rất cần thiết bởi những triệu chứng nhiễm sởi ban đầu rất giống với bệnh cảm cúm thông thường và phải mất đến 4 ngày thì các đám phát ban đỏ mới xuất hiện. Trong thời gian này, virus bệnh sởi đã kịp lây lan ra cộng đồng.

Trước California, bang New York thậm chí còn có biện pháp kiềm toả dịch mạnh tay hơn là cấm người nhiễm sởi xuất hiện ở nơi công cộng trong ít nhất 21 ngày. Người vi phạm sẽ có thể đối mặt với mức phạt 2.000 USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước