WHO cảnh báo bệnh sởi gia tăng toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 21:31 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay (30/11) cảnh báo số ca mắc sởi đang có xu hướng tăng trở lại trên toàn cầu.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi các số liệu thông kế cho thấy số trường hợp mắc bệnh này đã tăng hơn 30%. Trong đó, đáng lưu ý là tình trạng gia tăng tại những nước phát triển ở châu Âu, nơi có tỷ lệ tiêm chủng ở mức cao.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được cho là một phần do tâm lý chủ quan và thông tin sai về vaccine.

Theo WHO, tiêm vaccine sởi là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh. Và để ngăn dịch sởi bùng phát, tỷ lệ tiêm vaccine liều đầu tiên cần phải đạt 95%.

Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, có thể dẫn đến tiêu chảy, viêm phổi, mất thị lực và có thể dẫn tới tử vong. Bệnh này có khả năng lây lan rất cao đặc biệt đối với những người chưa tiêm vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước