Nhóm P5+1 và Iran gia hạn đàm phán hạt nhân đến năm 2015

Minh Nguyệt (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 25/11/2014 07:13 GMT+7

Các đại diện P5+1 và Iran tại bàn đàm phán ở Vienna (Nguồn: AFP/TTXVN)

Dù đã cố gắng đến phút chót, tuy nhiên, Iran và nhóm P5+1 vẫn cần tiếp tục đàm phán.

Đây là câu trả lời cho câu  hỏi, liệu Iran và nhóm P5+1 có thể đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về chương trình hạt nhân của Iran hay không?

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết, đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 có tiến triển tuy nhiên, hai bên đã không đạt được thỏa thuận vào thời hạn chót là đêm nay (24/11, theo giờ GMT). Do đó, các bên đã nhất trí sẽ lùi lại thời hạn chót cho việc đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran là vào ngày 30/6/2015.

Các bên hiện đang thảo luận về việc xúc tiến vòng đàm phán mới ngay trong tháng sau với địa điểm là Vienna của Áo hoặc tại Oman.

Cuộc đàm phán tại Vienna giữa Iran với nhóm P5+1 lần này nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran, nếu thành công nó có thể chấm dứt các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran, cũng như đem lại một sự khởi đầu mới cho quan hệ đóng băng nhiều thập kỷ qua giữa Iran và các nước phương Tây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước