Những bé gái bị gài bom trong các vụ tấn công

Thùy Trang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 11/01/2015 21:59 GMT+7

Gài bom cho bé gái để gây ra các vụ tấn công được coi là một phần của chiến thuật mới, mà lực lượng phiến quân tại Nigeria đang áp dụng trong các vụ tấn công khủng bố gần đây.

Vụ đánh bom xảy ra ngày 10/1 tại một khu chợ đông đúc thành phố Maiduguri, Đông Bắc Nigeria. Ít nhất 19 người thiệt mạng, 20 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có người mang bom, một cô bé khoảng 10 tuổi.

Các nhân chứng cho biết, cô bé dường như không biết gì về việc bị quấn bom quanh người. Vào tháng trước, cô bé Adamu, 13 tuổi đã từng suýt nữa bị gài bom để thực hiện vụ tấn công tại Kano, cũng tại một khu chợ.

Nigeria: Bé gái đánh bom liều chết tại Maiduguri Nigeria: Bé gái đánh bom liều chết tại Maiduguri

Một vụ đánh bom liều chết đẫm máu mới xảy ra tại một khu chợ đông đúc tại TP Maiduguri, Đông Bắc Nigeria, làm ít nhất 19 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước