Những dấu mốc chính trong quan hệ Trung Quốc - Đài Loan

Lê Quý (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/11/2015 16:30 GMT+7

VTV.vn - Cùng nhìn lại một số dấu mốc chính trong quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan kể từ khi cuộc nội chiến tại Trung Quốc kết thúc năm 1949.

Năm 1949, cuộc nội chiến tại Trung Quốc kết thúc. Đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông lãnh đạo đã giành quyền kiểm soát Trung Quốc đại lục, còn lực lượng Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch đã thành lập chính quyền tại đảo Đài Loan. Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan bắt đầu giai đoạn căng thẳng và đối đầu về chính trị.

Năm 1971, đảo Đài Loan đã mất tư cách đại diện tại Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

Ngày 29/4/1993, sau nhiều thập kỷ căng thẳng, quan chức hai bờ eo biển Đài Loan đã tiến hành cuộc gặp bán chính thức mang tính lịch sử tại Singapore. Hai bên đã ký một loạt thỏa thuận nhằm tăng cường trao đổi về văn hóa, kinh tế và kỹ thuật giữa hai bờ eo biển. Trước đó 1 năm, cả hai đã đạt được đồng thuận năm 1992 nhằm mục đích đảm bảo hòa bình tại hai bờ eo biển Đài Loan.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan xuất hiện trở lại vào tháng 3/1996 khi Trung Quốc tiến hành thử tên lửa ngoài khơi vùng biển gần đảo Đài Loan.

Mặc dù vậy, ngày 18/10/1998, đặc phái viên của Đài Loan Cố Chấn Phủ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân - cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai bên sau gần 5 thập kỷ.

Tháng 1/2001, hai bờ eo biển Đài Loan đã cho phép một số hoạt động giao thương và đi lại giữa phía Đông Nam của Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan. Hai năm sau, lần đầu tiên sau 50 năm, chuyến bay thương mại đầu tiên từ đảo Đài Loan đến Trung Quốc đại lục đã được thực hiện.

Ngày 29/4/2005, lãnh đạo Quốc dân đảng Liên Chiến đã gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Đây là cuộc gặp lần đầu tiên sau 60 năm giữa một lãnh đạo Quốc dân đảng với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tháng 6/2010, hai bên đã ký một thỏa thuận khung về hợp tác kinh tế nhằm kích thích thương mại hai chiều.

Ngày 7/11/2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đứng đầu chính quyền của đảo Đài Loan Mã Anh Cửu tiến hành cuộc gặp lịch sử tại Singapore - cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo hai bên sau 66 năm, mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ hai bờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước