Những ngôi làng "nói không với rượu" tại Kazhakstan

Nhật Anh-Thứ tư, ngày 04/09/2024 22:00 GMT+7

VTV.vn - Kazakhstan là quốc gia từ lâu đã chứng kiến tệ nạn uống rượu ở những làng quê, với khoảng 90.000 người dân được xác định là bị nghiện rượu.

Trong bối cảnh việc say xỉn dẫn đến nhiều hệ lụy trong xã hội, người dân Kazhakhstan đang ngày càng hưởng ứng việc không sử dụng, thậm chí không bán rượu để từ bỏ hoàn toàn loại đồ uống này.

Khi lướt qua các kệ hàng ở làng Karakuduk, điều dễ thấy nhất là người ta sẽ không thể tìm thấy một bình rượu nào dưới mọi hình thức. Đây là thành quả của phong trào cấm bán rượu đang ngày càng phổ biến trên khắp quốc gia Trung Á này.

Chị Aigerim Mukeyeva - chủ cửa hàng ở làng Karakuduk - nói: "Vì làng của chúng tôi cấm rượu nên rượu không được bán ở bất kỳ đâu. Thay vào đó, chúng tôi bán các sản phẩm từ sữa lên men và nước ép".

Ông Bauyrzhan Zhumagulov - trưởng làng Karakuduk - chi biết: "Toàn bộ 4 cửa hàng của làng này đều không bán rượu. Có nơi từng bán rượu, nhưng do nhu cầu không cao nên họ đã ngừng bán. Vì vậy, ở đây không có nơi nào bán rượu".

Số liệu thống kê về mức tiêu thụ rượu của Kazakhstan được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận là tương đương với 4,5 lít rượu nguyên chất cho mỗi người trưởng thành/năm. Tuy nhiên, tình trạng uống rượu say xỉn được ghi nhận trong một nửa số vụ bạo lực gia đình và ly hôn. Chỉ riêng trong năm nay, Bộ Nội vụ Kazakhstan đã tịch thu giấy phép lái xe của 12.000 người vì say rượu khi lái xe.

Do đó, có thể nói động lực chính tác động đến phong trào kiêng rượu này đến từ người dân.

Theo ông Maksat Bitebayev - người dân làng Karakuduk: "Dân làng đang xây dựng một phòng tập thể dục cho người trẻ tập luyện. Tất cả những biện pháp này sẽ có lợi cho người trẻ trong tương lai, trong đó mục tiêu chính là kiểm soát việc bán đồ uống có cồn.

Truyền thông địa phương đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh mẽ về hành vi phạm tội ở những ngôi làng kiểu mẫu như thế này. Để khuyến khích người dân không tích trữ rượu tại nhà, cơ quan cảnh sát địa phương đã ban hành mức phạt khoảng 35 Euro (tương đương gần 1 triệu đồng) với hành vi say xỉn nơi công cộng.

Dù không có lệnh cấm chính thức được ban hành với hoạt động bán rượu nhưng chính phủ Kazakhstan đã rất hỗ trợ các ngôi làng không bán rượu như Karakuduk, qua đó thúc đẩy lối sống lành mạnh, bên cạnh việc cấm bán đồ uống tăng lực và thuốc lá cho những người dưới 21 tuổi.

Kazakhstan hiện có tới 97 địa điểm "không rượu" và xu hướng này đang được nhân rộng ở nhiều ngôi làng hơn nữa.

Gần 3 triệu người thiệt mạng mỗi năm do uống rượu Gần 3 triệu người thiệt mạng mỗi năm do uống rượu

VTV.vn - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), rượu cướp đi sinh mạng của gần 3 triệu người mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước