Những sóng gió trên chính trường Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 18:13 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ bê bối chính trị của bà Park Geun-hye, vào cuối tháng 10/2016, cơn bão trên chính trường Hàn Quốc đã diễn ra.

Chính trường Hàn quốc hôm nay (10/3) đã rúng động sau phán quyết Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc giữ nguyên nội dung luận tội của Quốc hội nước này đối với Tổng thống Park Geun-hye. Theo đó, bà Park bị bãi nhiệm Tổng thống và một cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tiến hành trong vòng 60 ngày tới. Diễn biến mới này là đỉnh điểm của vụ bê bối chính trị đã kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye hôm nay đã tập trung biểu tình bên ngoài Tòa án Hiến pháp. Sau phán quyết của Tòa án, đụng độ đã xảy ra giữa 4.600 nhân viên cảnh sát và người biểu tình, khi nhiều người cố chọc thủng hàng rào bảo vệ của cảnh sát. Theo ghi nhận ban đầu, 2 người thiệt mạng, khoảng 10 người đã bị thương trong vụ đụng độ.

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã ngay lập tức triệu tập phiên họp Nội các. Ông Hwang Kyo-ahn đã kêu gọi các thành viên chính phủ nhanh chóng ổn định tình hình đất nước và chỉ thị Bộ trưởng Nội vụ Hong Yun-sik chuẩn bị tổ chức bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2017.

Bà Park Geun-hye đã trở thành nhà lãnh đạo được bầu dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất. Tất cả 8 thẩm phán thuộc Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã bỏ phiếu nhất trí thông qua việc Quốc hội luận tội và phế truất bà Park, với các cáo buộc đã để người bạn thân là bà Choi Soon-sil can thiệp vào các công việc của nhà nước dù không có chức danh chính thức nào trong chính phủ và câu kết với bà Choi để lấy hàng triệu USD từ nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Ngoài ra, bà Park còn bị cáo buộc sao nhãng nhiệm vụ bảo vệ công dân trong vụ chìm phà năm 2014 làm hơn 300 người thiệt mạng.

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp hôm nay được hy vọng là sẽ khép lại một vụ bê bối chính trị khiến đất nước lâm vào tình trạng rối ren và tê liệt suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những ngày căng thẳng và bất ổn đã qua.

Vụ bê bối chính trị của bà Park Geun-hye có những tình tiết đầy kịch tính, đó là sự tồn tại của một cố vấn giấu mặt nhưng lại có quyền lực chi phối, nắm giữ những bí mật quan trọng và sự liên đới của các tập đoàn kinh tế hùng mạnh.

Cơn bão trên chính trường Hàn Quốc bắt đầu vào cuối tháng 10/2016, sau khi vỡ lở vụ việc Tổng thống Park Geun-hye để người bạn thân Choi Soon-sil không có chức vụ trong nội các can thiệp vào các vấn đề quốc gia.

Ngày 25/10, Tổng thống Park Geun-hye chính thức lên tiếng xin lỗi người dân và thừa nhận sai lầm. Ngay sau đó, hàng trăm nghìn người dân Hàn Quốc đã tiến hành biểu tình, gây sức ép yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức.

Đầu tháng 11, nhân vật trung tâm trong bê bối chính trị, bà Choi Soon-sil, đã bị bắt giữ với cáo buộc lợi dụng quan hệ với Tổng thống để can thiệp vào công việc quốc gia và buộc các doanh nghiệp phải góp tiền vào hai quỹ phi lợi nhuận do bà Choi lập nên với số tiền lên tới 70 triệu USD.

Không dừng lại ở đó, cuộc điều tra cũng lan sang cả giới doanh nghiệp. Hàng loạt các tập đoàn lớn như Samsung, Lotte, SK bị khám xét do nghi ngờ đã cấp tiền cho quỹ phi lợi nhuận do bà Choi Soon-sil điều hành nhằm giành được ưu đãi của Chính phủ.

Sang tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội Tổng thống. Bà Park bị tạm tước quyền để chờ phán quyết.

Samsung sau đó trở thành cái tên đầu tiên trong giới doanh nghiệp vướng vào vòng lao lý. Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong chính thức bị bắt giữ vào tháng 2, với cáo buộc đã đóng hơn 36 triệu USD cho các tổ chức liên quan đến bà Choi, để đổi lấy việc Chính phủ hợp nhất hai doanh nghiệp của Samsung hồi năm 2015, giúp ông Lee củng cố quyền kiểm soát.

Bất ổn sau việc lãnh đạo Samsung bị bắt giữ đang đặt ra nguy cơ lớn đối với nền kinh tế, khi doanh thu của tập đoàn này chiếm tới 20% GDP Hàn Quốc. 60 ngày sắp tới sẽ là 60 ngày khó khăn để chọn ra được Tổng thống mới ổn định lại tình hình trong nước.

Chỉ vài giờ sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết phế truất Tổng thống Park Geun-hye, Ủy ban Bầu cử Quốc gia của nước này đã bắt đầu nhận đơn đăng ký của các ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Hàn Quốc đang cho thấy quyết tâm muốn nhanh chóng khép lại vụ bê bối này càng sớm càng tốt để tránh vướng vào những bất ổn chính trị có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước