Nỗi ám ảnh tâm lý của những nạn nhân bị IS giam giữ

Quang Duy - Kim Huệ (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 27/04/2016 12:57 GMT+7

VTV.vn - Những ngày tháng bị IS đầy đọa đã gây ra những vết sẹo quá lớn trong tâm lý những người Yazidi.

Với tư tưởng cực đoan, lực lượng IS coi người Yazidi là những kẻ ngoại đạo và săn lùng họ. Thống kê của các tổ chức nhân đạo, cho thấy có khoảng 5.000 người Yazidi đã bị IS bắt giữ và giam cầm trong các khu trại. 1/3 trong số họ đã trốn thoát. Tuy nhiên, những ngày tháng bị IS đầy đọa đã gây ra những vết sẹo quá lớn trong tâm lý họ.

Sau nhiều tháng bị tẩy não với những bài tập bạo lực và tư tưởng giết chóc, nhận thực của các em nhỏ có thể trở nên lệch lạc và dễ bị cực đoan hóa. Các nhà hoạt động tình nguyện tại Iraq kêu gọi, cần sớm có 1 chương trình hỗ trợ tâm lý cho các trẻ em và cả người lớn, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng và bỏ lại nỗi ám ảnh IS phía sau.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước