Nội các Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách năm tài khóa 2022 kỷ lục

Long Nguyễn (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 24/12/2021 20:04 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu về gói ngân sách tại Tokyo hôm 20/12. Ảnh: JiJi Press

VTV.vn - Hôm nay, nội các Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2022 trị giá hơn 107 nghìn tỷ Yen, tương đương 940 tỷ USD.

Đây sẽ là năm thứ 10 liên tiếp ngân sách của Nhật Bản tăng cao kỷ lục. Trong dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2022 được Chính phủ Nhật Bản thông qua lần này, các khoản chi ngân sách sẽ tập trung cho các biện đối phó với đại dịch COVID-19, chi phí an sinh xã hội và chi tiêu quốc phòng. Trong đó, hạng mục chi tiêu chính sách lớn nhất tiếp tục là an sinh xã hội, tăng lên mức kỷ lục 36.270 tỷ Yen, chiếm hơn 1/3 tổng ngân sách, nguyên nhân do tình trạng già hóa dân số đẩy chi phí y tế và phúc lợi tăng cao.

Bên cạnh đó, ngân sách cho quốc phòng sẽ tăng lên mức cao kỷ lục là 5.400 tỷ Yen, tăng năm thứ 8 liên tiếp, ngân sách này phản ánh nỗ lực nâng cao năng lực quốc phòng của Nhật Bản nhằm đối phó với các thách thức an ninh mới đang nổi lên trong khu vực.

Chính phủ Nhật Bản cũng dự kiến sẽ tiếp tục dành khoảng 5.000 tỷ Yen làm quỹ dự phòng ứng phó với đại dịch trong tương lai, đây là khoản chi bằng với năm tài khóa 2021. Kinh phí tài trợ cho ngân sách sẽ đến từ hai nguồn chính là thuế và trái phiếu chính phủ, trong đó, thuế sẽ dự kiến tăng lên mức kỷ lục là 65.240 tỷ Yen, tăng gần 8.000 tỷ Yen so với năm ngoái và trái phiếu chính phủ sẽ là 36.939 tỷ Yen.

Dự thảo ngân sách cho tài khóa 2022 dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội Nhật Bản để thông qua vào tháng 1 tới, ngân sách này sẽ là tiền đề quan trọng để Chính phủ của Thủ tướng Kishida có thể thực hiện chính sách chủ nghĩa tư bản kiểu mới và các cam kết về mục tiêu tăng trưởng.

Nội các Nhật Bản thông qua gói kích thích kinh tế 490 tỷ USD Nội các Nhật Bản thông qua gói kích thích kinh tế 490 tỷ USD

VTV.vn - Ngày 19/11, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua gói kích thích kinh tế có tổng trị giá lên tới 55.700 tỷ Yen (khoảng 490 tỷ USD), cao nhất từ trước tới nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước