Nội chiến leo thang, Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia cho phép nhân viên cùng người thân rời khỏi nước này

Quỳnh Chi (Theo Arab News)-Thứ năm, ngày 04/11/2021 17:21 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia đã cho phép các nhân viên Chính phủ và thành viên gia đình tự nguyện rời đi không khẩn cấp vì tình trạng xung đột vũ trang ở nước này.

Đây là nội dung thông báo trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia trong bối cảnh các lực lượng nổi dậy Tigray ở miền Bắc đã giành được quyền kiểm soát nhiều khu vực và đang hành quân tới thủ đô Addis Ababa.

Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ cho biết vào ngày 3/11 rằng họ "rất lo ngại" về tình trạng bạo lực leo thang và sự gia tăng các hành động thù địch tại Ethiopia, tiếp tục kêu gọi ngừng các hoạt động quân sự, ủng hộ những cuộc đàm phán ngừng bắn ở quốc gia này.

Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một tuyên bố: "Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ và người thân tự nguyện rời khỏi Ethiopia trong trường hợp khẩn cấp cũng như không khẩn cấp do xung đột vũ trang, bất ổn dân sự và khả năng thiếu hụt nguồn cung cấp dịch vụ".

Việc du lịch đến Ethiopia là không an toàn và có khả năng chiến sự sẽ leo thang hơn nữa, tuyên bố cho biết thêm. "Chính phủ Ethiopia trước đây đã hạn chế hoặc dừng các dịch vụ Internet, dữ liệu di động và điện thoại trong và sau khi bất ổn diễn ra".

Nội chiến leo thang, Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia cho phép nhân viên cùng người thân rời khỏi nước này - Ảnh 1.

Người dân chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở vùng Tigray của Ethiopia chờ nhận viện trợ tại trại tị nạn Umm Rakouba ở Qadarif, miền Đông Sudan. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Chính phủ Ethiopia, ông Legesse Tulu đã không trả lời yêu cầu bình luận về tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ.

Ngày 2/11, Ethiopia đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi các lực lượng từ khu vực Tigray, miền Bắc nước này đe dọa tiến vào thủ đô Addis Ababa.

Jeffrey Feltman, đặc phái viên của Mỹ về vùng Sừng châu Phi, dự kiến ​​sẽ đến Addis Ababa để hối thúc tạm dừng các hoạt động quân sự ở miền Bắc và nỗ lực triển khai các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Ngày 3/11, Anh kêu gọi công dân của mình xem xét nhu cầu ở lại Ethiopia và cân nhắc rời khỏi nước này với các lựa chọn thương mại có sẵn.

Lực lượng Tigray đang đóng quân ở thị trấn Kemise thuộc bang Amhara, cách thủ đô Addis Ababa khoảng 325 km, phát ngôn viên của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF), Getachew Reda, cho biết, đồng thời cam kết giảm thiểu thương vong trong quá trình hành quân tới Addis Ababa: "Chúng tôi không có ý định bắn vào dân thường và chúng tôi không muốn đổ máu. Nếu có thể, chúng tôi muốn quá trình diễn ra một cách hòa bình".

Ethiopia ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, kêu gọi người dân bảo vệ thủ đô Ethiopia ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, kêu gọi người dân bảo vệ thủ đô

VTV.vn - Ethiopia đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 6 tháng sau khi các lực lượng Tigray từ miền Bắc đang giành được lãnh thổ và cân nhắc hành quân tới thủ đô Addis Ababa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước