Nửa dân số New Delhi muốn chuyển chỗ ở do ô nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/11/2019 15:36 GMT+7

Ảnh: Washington Post.

VTV.vn - Hơn 40% cư dân tại thủ đô New Delhi và vùng lân cận tại Ấn Độ đang muốn chuyển đến một thành phố khác vì chất lượng không khí kém.

Đây là kết quả khảo sát được thực hiện với hơn 17.000 cư dân tại khu vực này trước tình trạng ô nhiễm gia tăng đến mức nguy hiểm.

Theo dữ liệu của Ủy ban kiểm soát ô nhiễm trung tâm Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí AQI của New Delhi ngày hôm qua (3/11) đã chạm mức 999 tại nhiều địa điểm, tức là đặc biệt nguy hiểm cho sức khỏe con người. 

Bắt đầu từ hôm nay (4/11), Ấn Độ đã phải quy định giao thông theo biển số chẵn lẻ, tạm thời cấm mọi hoạt động xây dựng và cho phép học sinh nghỉ học đến hết ngày mai (5/11). Theo giới chuyên gia, New Delhi sẽ cần cắt giảm mức độ ô nhiễm thêm 65% mới đạt tiêu chuẩn không khí sạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước