Ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới 90% dân số thế giới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/10/2018 08:51 GMT+7

Một cậu học trò Nigeria đứng giữa đường khói bụi mù mịt. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Tổ chức y tế thế giới WHO cảnh báo, ô nhiễm không khí là "một loại thuốc lá mới" nhưng tác hại nghiêm trọng hơn thuốc lá rất, rất nhiều lần.

90% người dân trên thế giới sống trong bầu không khí ô nhiễm. Có 7 triệu người tử vong vì ô nhiễm không khí mỗi năm và hàng tỷ người bị ảnh hưởng. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

WHO khẳng định ô nhiễm không khí sẽ âm thầm gây nên khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Trong tuần tới tại Geneva, Thụy Sỹ, lần đầu tiên hội nghị toàn cầu về ô nhiễm không khí và sức khỏe sẽ diễn ra. Tại đây, các quốc gia được kỳ vọng sẽ có những cam kết chặt chẽ hơn liên quan tới việc cắt giảm ô nhiễm không khí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước