Nước Anh chưa chính thức xin ra khỏi Liên minh châu Âu

Hồng Quang, Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 29/06/2016 10:10 GMT+7

VTV.vn - Đêm 28/6, Thủ tướng Anh đã phát biểu trước Hội nghị thượng đỉnh châu Âu, rằng người kế nhiệm ông sẽ quyết định, khi nào nước Anh khởi động đàm phán rút ra khỏi EU.

Đêm hôm qua (28/6), Thủ tướng Anh đã không yêu cầu kích hoạt thủ tục tách nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Đáp lại, các nước châu Âu tuyên bố, sẽ nhất quyết không đàm phán phi chính thức.

"Nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu nhưng quá trình đó phải mang tính xây dựng", Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu.

Hội nghị thượng đỉnh châu Âu sẽ tiếp tục vào ngày hôm nay (29/6). Thủ tướng Anh David Cameron không được mời dự bữa điểm tâm sáng nay (29/6) tại Hội đồng châu Âu. Trong bữa ăn sáng, Tổng thống và Thủ tướng của 27 nước châu Âu sẽ thảo luận riêng, sau khi đã nắm được tinh thần thông điệp mà Thủ tướng Anh phát biểu đêm hôm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước