Nước biển dâng cao, nước Mỹ tính đến việc di dời

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2016 21:16 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả nghiên cứu mới nhất, do mực nước biển tăng nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến, nước Mỹ phải tính đến việc di dời dân đến vùng đất cao hơn.

Kết quả nghiên cứu mới nhất cho biết, trong 85 năm nữa, mực nước biển ở Mỹ sẽ dâng lên 1,8m, đặt 13 triệu người sống dọc vùng ven biển nước Mỹ trước nguy cơ phải di dời; trong đó có 6 triệu người tại bang Florida, các bang có nguy cơ cao tiếp theo là Louisiana và California. Con số này đã tăng gấp 3 lần so với các dự báo trước đó. Cũng theo các nhà khoa học, nếu tình huống này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên nước Mỹ phải tiến hành di dời dân trong vùng lục địa do nước biển dâng.

Để đối phó với tình trạng nước biển dâng, cách đơn giản nhất mà người dân Mỹ đang áp dụng là xây dựng các công trình như đường xá, nhà cửa, cầu cống... cao dần lên. Việc phải chuyển hẳn chỗ ở đến những khu vực cao hơn do đó không chỉ còn là dự báo tương lai của các chuyên gia.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước