Nước biển dâng nhấn chìm 5 hòn đảo ở Thái Bình Dương

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 11/05/2016 10:32 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Australia vừa phát hiện 5 hòn đảo ở Thái Bình Dương đã bị nhấn chìm do mực nước biển dâng cao và xói mòn bờ biển.

5 hòn đảo thuộc quần đảo Solomon phía Tây Thái Bình Dương với diện tích khoảng 5 ha đã biến mất cùng các thảm thực vật nhiệt đới rậm rạp 300 năm tuổi sau khi mực nước biển tại Solomon tăng 10 mm trong vòng 2 thập kỷ qua. Bên cạnh đó, 6 hòn đảo khác có diện tích lớn hơn đã chìm sâu dưới biển.

Nếu tình trạng nước biển dâng do biến đổi khí hậu vẫn tiếp diễn, 11 hòn đảo phía Bắc quần đảo Solomon cũng sẽ biến mất, xóa sổ hoàn toàn hai ngôi làng tồn tại từ năm 1935. Quần đảo Solomon, điểm nóng về tình trạng nước biển dâng do biến đổi khí hậu, đã chứng kiến mức tăng mực nước biển gấp 3 lần so với mức tăng trung bình toàn cầu với tốc độ 1cm mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước