Ông Mahathir Mohamad nhậm chức Thủ tướng Malaysia

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 08:23 GMT+7

Ông Mahathir Mohamad tuyên thệ nhậm chức.

VTV.vn - Lãnh đạo Liên minh đối lập Malaysia, Tiến sĩ Mahathir Mohamad đã chính thức tuyên thệ nhậm chức vào tối qua, trở thành vị Thủ tướng thứ 7 của Malaysia.

Tiến sĩ Mahathir Mohamad, 92 tuổi, đọc tuyên thệ Thủ tướng trước Nhà vua Muhamad V tại hoàng cung Istana lúc 9h57 tối 10/5 (theo giờ Malaysia). Ông trở thành Thủ tướng cao tuổi nhất thế giới và là người Malaysia đầu tiên làm Thủ tướng 2 lần.

Ông Mahathir trở lại cương vị Thủ tướng sau khi Liên minh đối lập do ông lãnh đạo giành được 113 ghế quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Kết quả bầu cử cũng ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử Malaysia, Liên minh đối lập lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, chấm dứt hơn 60 năm cầm quyền liên tục của Liên minh mặt trận dân tộc.

Tại cuộc họp báo trước đó, Thủ tướng Mahathir cho biết, ông sẽ chỉ định bà Wan Azizah làm Phó Thủ tướng.

Theo thỏa thuận trước đó trong Liên minh đối lập, ông Mahathir Mohamad sẽ chuyển giao lại cương vị Thủ tướng cho ông Anwar Ibrahim, một nhà lãnh đạo đối lập hiện đang bị giam giữ. Ông Mahathir cũng đã hứa sẽ tìm lệnh ân xá hoàng gia cho nhà lãnh đạo đối lập này.

Malaysia có tân Thủ tướng mới 92 tuổi: Sự trở lại của chính trị gia lão luyện Malaysia có tân Thủ tướng mới 92 tuổi: Sự trở lại của chính trị gia lão luyện Thủ tướng mới của Malaysia hứa hẹn đem lại nhiều thay đổi kinh tế Thủ tướng mới của Malaysia hứa hẹn đem lại nhiều thay đổi kinh tế Malaysia có tân Thủ tướng 92 tuổi Malaysia có tân Thủ tướng 92 tuổi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước