Ông Mike Pence hay bà Kamala Harris thể hiện tốt hơn trong phiên tranh luận?

Vân Ánh - Trang Phan-Thứ năm, ngày 08/10/2020 12:03 GMT+7

VTV.vn - Cuộc tranh luận duy nhất mang tính lịch sử giữa hai ứng cử viên Phó tổng thống Mỹ đã diễn ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam.

Trên sân khấu là sự đối lập không thể lớn hơn, giữa một người nhập cư da màu và một bên là cựu dẫn chương trình phát thanh, da trắng và sùng đạo. Hai người được ngăn cách bằng hai tấm chắn mica nhằm giảm nguy cơ lây lan COVID-19 theo đề nghị của bà Harris. Hai người ngồi cách nhau gần 4 mét thay vì hơn 2 mét như kế hoạch lúc đầu. Tất cả những người có mặt tại cuộc tranh luận, kể cả hai ứng cử viên đều đã phải xét nghiệm, kiểm tra khả năng mắc COVID-19 của mình. Cuộc tranh luận đã diễn ra gần như khác hẳn với tình cảnh được gọi là 'hỗn loạn' của cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống vào tuần trước.

Đại dịch COVID-19 đã định hình cuộc tranh luận ngay từ đầu. Các ứng cử viên phó tổng thống khi tranh luận thường chỉ có hai mục đích: Bảo vệ ứng cử viên tổng thống của mình và tấn công ứng cử viên tổng thống của người kia.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence - Ứng cử viên Phó tổng thống Mỹ: "Tổng thống Donald Trump đã mang toàn bộ kinh nghiệm 4 năm của mình để đưa nền kinh tế phát triển trở lại bằng cách giảm thuế, cắt bớt các quy định, giải phóng năng lượng làm kinh tế của người Mỹ".

Thượng nghị sỹ Kamala Harris - Ứng cử viên Phó tổng thống Mỹ: "Ông Joe Biden tin tưởng rằng cách đo sức khỏe và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ là dựa vào công nhân và kinh tế Mỹ. Ông Donald Trump thì đặt kinh tế dựa vào người giàu".

Bà Harris bước vào cuộc tranh luận với thành tích là một thượng nghị sỹ nổi tiếng với kỹ năng tranh luận cứng rắn. Tuy nhiên, khi chỉ trích kết quả ứng phó với COVID-19 của Tổng thống Trump, bà Harris đã thận trọng, tiết chế để không quá 'rát' với tổng thống trong khi ông đang chống chọi với bệnh.

Ông Mike Pence hay bà Kamala Harris thể hiện tốt hơn trong phiên tranh luận? - Ảnh 1.

Bà Kamala Harris và chồng là Doug Emhoff (bên trái), cùng vợ chồng Mike Pence - Karen Pence cuối buổi tranh luận tại Đại học Utah ở thành phố Salt Lake, bang Utah tối 7/10 (giờ Mỹ) - Ảnh: Reuters

Bà Susan Page - Người điều hành cuộc tranh luận hỏi: Nếu Chính phủ Tổng thống Trump phê duyệt vaccine COVID-19 trước hoặc ngay sau bầu cử, người dân Mỹ có nên tiêm không? Bà có tiêm không?

Thượng nghị sỹ Kamala Harris - Ứng cử viên Phó tổng thống Mỹ trả lời: Nếu các chuyên gia y tế công cộng, nếu Tiến sỹ Fauci, nếu các bác sỹ nói chúng ta nên tiêm thì tôi sẽ là người xếp hàng đầu tiên để tiêm. Nhưng nếu ông Donald Trump nói chúng ta nên tiêm thì tôi sẽ không tiêm.

Trong khi cuộc tranh luận của những người phó đang diễn ra, thì Tổng thống Donald Trump cũng theo dõi sát và không bỏ qua cơ hội tham gia gián tiếp trên mạng xã hội. "Mike Pence đang làm rất tốt. Còn bà ấy là cỗ máy sản xuất lỗi!".

Gần như cuộc tranh luận nào giữa các ứng cử viên Phó tổng thống Mỹ thực chất cũng là về 2 cuộc bầu cử, một là cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và cuộc bầu cử 4 năm sau đó. Bởi rất nhiều phó tổng thống và ứng cử viên phó tổng thống cuối cùng đều ra tranh cử tổng thống. Thế nên, kết quả tranh luận của ông Pence và bà Harris hôm nay có thể đã bắt đầu định hình 2 ứng cử viên tổng thống tương lai của nước Mỹ.

Ngoài ra, với bối cảnh ông Trump và Biden là 2 ứng cử viên tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ, cuộc tranh luận hôm nay cho các cử tri thấy rõ hơn nhân vật mà họ sẽ bỏ phiếu chọn làm người thay thế tổng thống khi cần.

Truyền thông trong bầu cử Mỹ: Xoay như chong chóng, viết mãi không hết bài và cuộc chiến với 'fake news' Truyền thông trong bầu cử Mỹ: Xoay như chong chóng, viết mãi không hết bài và cuộc chiến với "fake news" Trang mạng bang 'chiến địa' Florida bị sập trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ Trang mạng bang "chiến địa" Florida bị sập trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ Các bang chiến địa trong bầu cử tổng thống Mỹ 2020 Các bang chiến địa trong bầu cử tổng thống Mỹ 2020

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước