Ông trùm Bloomberg cân nhắc ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

QA (Theo BBC)-Thứ sáu, ngày 08/11/2019 15:48 GMT+7

Ảnh: BBC.

VTV.vn - Tỷ phú Bloomberg đang xem xét khả năng tham gia vào cuộc đua chính trị do lo ngại đảng Dân chủ không đánh bại được Tổng thống Donald Trump.

Người phát ngôn của ông Bloomberg cho hay, cựu Thị trưởng thành phố New York đang lo ngại các ứng cử viên của Đảng dân chủ hiện tại không đủ tốt để đánh bại được Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.

Hồi đầu năm, ông Bloomberg tuyên bố sẽ không ra tranh cử sơ bộ trong cuộc đua ứng cử viên thay mặt Đảng Dân chủ tranh cử Tổng Thống. Tuy nhiên, theo thông báo chiều 7/11, ông Bloomberg hoài nghi với tình trạng hiện tại, các ứng cử viên của đảng Dân chủ khó lòng đánh bại được Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ông Bloomberg vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Ông dự kiến vẫn sẽ nộp hồ sơ trong tuần này để chuẩn bị các thủ tục cho danh sách ứng cử sơ bộ tại bang Alabama phía đảng Dân chủ. Hiện tại đang có 17 ứng cử viên đang cạnh tranh để đánh bại Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cựu phó Tổng thống Joe Biden, Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sander đang là những người dẫn đầu trong cuộc chạy đua của đảng Dân chủ.

Theo một số ý kiến trưng cầu gần đây, bà Warren và ông Sanders có thể sẽ thua Tổng thống Trump của đảng Cộng hoà nếu giành được đề cử của Đảng. Theo The Guardian, việc tỷ phú Bloomberg tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ gây tác động lớn với những ứng viên còn lại.

Vị tỷ phú 77 tuổi là một chính trị gia lâu năm khi đã làm Thị trưởng thành phố New York trong suốt 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Với khối tài sản khổng lồ trị giá 52 tỷ USD, ông Bloomberg hiện đang là người giàu thứ 9 ở Mỹ và đứng thứ 14 trên thế giới. Ông cũng là người sáng lập tập toàn tin tức tài chính và kênh truyền hình mang tên Bloomberg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước