“Donald Trump đã cưỡng hiếp tôi”, nhà văn E Jean Carroll làm chứng tại tòa án New York

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Thứ năm, ngày 27/04/2023 17:18 GMT+7

Bà E. Jean Carroll. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Người phụ trách chuyên mục tư vấn E Jean Carroll đã nói với bồi thẩm đoàn New York hôm 26/4 rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cưỡng hiếp bà.

Điều này đã khiến bà E Jean Carroll không thể có một mối quan hệ lãng mạn nào, và sau đó (ông Trump) "làm tan nát danh tiếng của tôi" bằng cách phủ nhận vụ tấn công tình dục đã xảy ra.

Bà Carroll đã làm chứng trong vụ kiện dân sự của bà yêu cầu bồi thường thiệt hại sau khi cựu Tổng thống Trump bị buộc tội tấn công tình dục bà trong phòng thay đồ của một cửa hàng bách hóa ở New York vào năm 1996 và vì tội phỉ báng, sau khi ông Trump nói rằng bà nói dối và thực hiện một trò lừa bịp khi công khai những lời buộc tội của mình trong một cuốn sách.

Nhà văn E Jean Carroll đã đến tòa án liên bang Manhattan ở New York hôm 26/4.

"Tôi ở đây vì Donald Trump đã cưỡng hiếp tôi. Và khi tôi viết về điều đó, ông ấy nói rằng điều đó không xảy ra. Ông ta nói dối và phá hủy thanh danh của tôi. Tôi ở đây để cố gắng lấy lại cuộc đời của mình", bà Carroll nói với bồi thẩm đoàn.

“Donald Trump đã cưỡng hiếp tôi”, nhà văn E Jean Carroll làm chứng tại tòa án New York - Ảnh 1.

Bà E. Jean Carroll tại tòa án liên bang Manhattan ở thành phố New York, Mỹ, ngày 25/4. (Ảnh: Reuters)

Trước khi bà Carroll ra làm chứng, Thẩm phán Lewis Kaplan đã cảnh báo, ông Trump có thể đã vượt quá giới hạn sau khi cựu Tổng thống Mỹ đăng một bài viết trên trang truyền thông xã hội Truth Social của mình, gọi những lời buộc tội của bà Carroll là "lừa đảo, bịa đặt" và là một "cuộc săn phù thủy".

Thẩm phán Kaplan coi bài đăng của ông Trump là "hoàn toàn không phù hợp" và cảnh báo rằng chúng có thể trở thành "những trách nhiệm pháp lý tiềm tàng" đối với ông.

Bà Carroll đã rơi nước mắt khi giải thích rằng bà không thể mỉm cười với một người đàn ông mà bà ấy bị thu hút sau vụ cưỡng hiếp và không quan hệ tình dục kể từ đó.

Bà thừa nhận coi ông Trump là "người xấu xa" và nghĩ rằng ông là một vị tổng thống "khủng khiếp", nhưng phủ nhận việc khởi kiện ông Trump vì quan điểm chính trị của mình.

Bà đã bị ông Trump và những người ủng hộ ông Trump sỉ nhục vì đã công khai về vụ tấn công tình dục bị cáo buộc, bao gồm cả việc vị cựu Tổng thống vào thời điểm đó coi bà là kẻ nói dối.

"Điều đó ảnh hưởng đến tôi và khiến tôi thất vọng vì tôi đã đánh mất danh tiếng của mình. Không ai nhìn nhận tôi như trước đây. Ngay cả những người biết tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại, còn những người không có ý kiến gì giờ lại nghĩ tôi là kẻ dối trá và ghét bỏ tôi", bà Carroll nói.

Carroll cho biết, bà đã bị sa thải khỏi chuyên mục tư vấn của mình tại tạp chí Elle sau 26 năm.

Phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra.

Cựu Tổng thống Trump trả lời các câu hỏi trong 7 giờ về vụ kiện gian lận ở New York Cựu Tổng thống Trump trả lời các câu hỏi trong 7 giờ về vụ kiện gian lận ở New York Cựu Tổng thống Trump trở lại New York để đưa ra lời khai trong vụ kiện gian lận Cựu Tổng thống Trump trở lại New York để đưa ra lời khai trong vụ kiện gian lận Cựu Tổng thống Trump kiện cựu luật sư riêng Michael Cohen Cựu Tổng thống Trump kiện cựu luật sư riêng Michael Cohen

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước