OPEC+ có khả năng đạt thỏa thuận cân bằng thị trường

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 28/03/2020 14:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Nếu có thêm nhiều nước tham gia vào OPEC và các nước ngoài khối (OPEC+), khả năng đạt được thỏa thuận nhằm cân bằng thị trường dầu mỏ sẽ khả thi hơn.

 Đây là khẳng định của giới chức Nga vào ngày 27/3.

Người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga cho biết dựa trên các cuộc thảo luận với Saudi Arabia và hàng loạt nước khác, nếu OPEC+ mở rộng số lượng thành viên, nhiều nước sẽ có thể tham gia vào thỏa thuận giúp cân bằng thị trường dầu mỏ. Bên cạnh đó, quỹ nhấn mạnh, các bên cần cùng hành động trong việc khôi phục kinh tế toàn cầu cũng như trong khuôn khổ các thỏa thuận của OPEC+. 

Việc OPEC và các nước xuất khẩu dầu mỏ khác hồi đầu tháng 3 không thể đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng đã khiến giá dầu toàn cầu rơi vào hỗn loạn và đối mặt với nguy cơ thừa cung.

Iraq kêu gọi OPEC+ họp khẩn để giúp cân bằng thị trường dầu toàn cầu Iraq kêu gọi OPEC+ họp khẩn để giúp cân bằng thị trường dầu toàn cầu

VTV.vn - Iraq đã gửi thư lên OPEC thúc giục mở một cuộc họp khẩn giữa khối này và các thành viên ngoài OPEC bao gồm Nga (nhóm OPEC+).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước