Pakistan phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng N.Sharif

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 26/10/2017 21:19 GMT+7

Cựu Thủ tướng Nawaz Sharif. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Truyền thông địa phương cho biết một tòa án Pakistan đã phát lệnh bắt giữ đối với cựu Thủ tướng Nawaz Sharif.

Ngày 26/10, truyền thông địa phương cho biết một tòa án Pakistan đã phát lệnh bắt giữ đối với cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, sau khi ông này không trình diện trước tòa để đối mặt với những cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Theo tờ Dawn của Pakistan cùng một số báo tiếng Anh, cựu Thủ tướng Sharif đã không tới buổi điều trần trên do khi đó ông đang tham dự một buổi lễ hành hương tại Saudi Arabia. Ông Sharif phải đối mặt với 3 cáo buộc tham nhũng riêng rẽ từ Cục Trách nhiệm giải trình quốc gia (NAB) - cơ quan chống tham nhũng có hệ thống tòa án riêng của Pakistan. Ngoài ra, 3 người con của ông Sharif cũng phải chịu những buộc tội từ NAB.

Cựu Thủ tướng Sharif từ chức hồi tháng 7/2017 sau khi Tòa án Tối cao Pakistan tuyên bố ông không đủ tư cách giữ chức vụ do có liên quan đến một khoản thu nhập không được công bố. Tuy nhiên, ông Sharif vẫn nắm giữ vai trò lãnh đạo đối với Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawaz (PML-N) cầm quyền.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước