Palestine sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo tương lai của Israel

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 06:00 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Palestine Riyad al-Maliki. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Palestine Riyad al-Maliki đưa ra tại Oslo, Na Uy, một ngày sau khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Israel.

Ông An Maliki cũng đồng thời tái khẳng định lập trường kiên định của chính quyền Palestine về giải pháp hai Nhà nước nhằm thiết lập nền hòa bình sau khi Thủ tướng Israel Netanyahu công bố kế hoạch gây tranh cãi về việc sáp nhập Thung lũng Jordan.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 19/9, Thủ tướng Israel Netanyahu đã kêu gọi đối thủ chính của mình là ông Benny Gantz thuộc đảng Trung dung Xanh - Trắng chung tay lập liên minh đoàn kết. Hiện chưa có câu trả lời từ phía ông Gantz.

Nguy cơ mới với cuộc xung đột Israel - Palestine Nguy cơ mới với cuộc xung đột Israel - Palestine Palestine cảnh báo cắt đứt quan hệ nếu Mỹ ủng hộ Israel sáp nhập vùng lãnh thổ ở Bờ Tây Palestine cảnh báo cắt đứt quan hệ nếu Mỹ ủng hộ Israel sáp nhập vùng lãnh thổ ở Bờ Tây Israel và Palestine đụng độ, hàng chục người bị thương Israel và Palestine đụng độ, hàng chục người bị thương

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước