Peru thu giữ hàng triệu USD tiền giả

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/05/2018 18:09 GMT+7

Kể từ năm 2013, Peru đã được coi là nhà sản xuất USDgiả lớn nhất thế giới, vượt qua Colombia, theo các quan chức địa phương. (Nguồn: eNCA)

VTV.vn -Cảnh sát thủ đô Lima, Peru đã thu giữ gần 8 triệu USD và 11 triệu Euro tiền giả cùng nhiều thiết bị trong chiến dịch triệt phá một tổ chức tội phạm chuyên làm giả ngoại tệ.

Theo điều tra ban đầu, số tiền này sẽ được tuồn tới các thị trường quốc tế đặc biệt là Mỹ, châu Âu và các quốc gia trong khu vực gồm Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ 5 đối tượng trong đó có một đối tượng tình nghi là cầm đầu tổ chức này, đồng thời thu giữ các vật liệu và thiết bị mà những đối tượng này sử dụng để làm tiền giả.

Kể từ năm 2013, Peru đã trở thành địa điểm tập trung nhiều tổ chức tội phạm làm giả ngoại tệ, với số lượng tiền giả được sản xuất ra nhiều nhất trên thế giới. Mỹ cũng đã cử một đơn vị đặc nhiệm tới quốc gia này để cùng tham gia cuộc chiến chống nạn sản xuất tiền giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước