Phần Lan bầu Thủ tướng mới, bà Sanna Marin đối mặt khó khăn

Quỳnh Chi (T/h)-Chủ nhật, ngày 02/04/2023 13:45 GMT+7

Phần Lan có quốc hội đơn viện với 200 nhà lập pháp. (Ảnh: YLE)

VTV.vn - Ngày 2/4, người dân Phần Lan sẽ đi bỏ phiếu để bầu Thủ tướng mới nhiệm kỳ 4 năm.

Cuộc bầu cử Thủ tướng Phần Lan lần này được đánh giá là khó dự đoán kết quả do tỷ lệ ủng hộ sít sao giữa các đảng phái.

Nữ Thủ tướng nhậm chức khi mới 34 tuổi Sanna Marin thuộc đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền, đang phải cạnh tranh gay gắt với ứng cử viên Petteri Orpo của đảng Liên minh Quốc gia đối lập và ứng cử viên Riikka Purra của đảng Finns.

Thủ tướng Phần Lan đương nhiệm Sanna Marin và đảng Dân chủ Xã hội trung tả của mình đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai. Trong cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất vào tháng 4/2019, ông Antti Rinne, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội khi đó, đã đắc cử chức Thủ tướng Phần Lan, nhưng chỉ cầm quyền chưa đầy 6 tháng thì bị thay thế bởi bà Marin.

Lên nắm quyền điều hành chính phủ của đất nước Bắc Âu vào tháng 12/2019, khi 34 tuổi, bà Marin trở thành lãnh đạo chính phủ trẻ tuổi nhất Phần Lan và thế giới.

Phần Lan bầu Thủ tướng mới, bà Sanna Marin đối mặt khó khăn - Ảnh 1.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. (Ảnh: AP)

Trên đường phố Tampere, quê hương của bà Marin, một trung tâm công nghiệp ở phía Tây Nam Phần Lan, nhiều cử tri cho biết, họ đánh giá cao Thủ tướng. Khi được yêu cầu đánh giá hiệu suất của nữ Thủ tướng, các cử tri thường sử dụng từ "có năng lực" và đánh giá phong cách chính trị của bà là "trực tiếp" và "mới mẻ".

Bà Sanna Marin được đánh giá là nhà lãnh đạo mạnh mẽ, khéo léo giúp Phần Lan vượt qua đại dịch COVID-19 và đưa Phần Lan chính thức gia nhập NATO. Tuy nhiên, hiện bà đang vấp phải những chỉ trích về bê bối tiệc tùng thời trẻ. Những khó khăn kinh tế do chi phí năng lượng và giá cả hàng hóa tăng cao khiến tỷ lệ ủng hộ gia tăng đối với đảng Liên minh quốc gia đối lập.

Đảng Liên minh Quốc gia đang tạm nắm giữ lợi thế trong cuộc bầu cử Thủ tướng mới với 19,8% tỉ lệ ủng hộ. Đảng Dân chủ Xã hội và đảng Finns cùng sở hữu 19,2% tỉ lệ ủng hộ.

Hiện có 9 đảng trải dài từ cánh tả đến cánh hữu đang chia nhau nắm giữ 200 ghế trong Quốc hội Phần Lan (Eduskunta), trong đó đảng Dân chủ Xã hội của bà Marin nắm nhiều ghế nhất với 40 ghế, tiếp theo là Đảng Finns Party có 39 ghế, và đảng Liên minh Quốc gia (NCP) 38 ghế.

Phần Lan có nữ Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Phần Lan có nữ Thủ tướng trẻ nhất lịch sử

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Giao thông Phần Lan Sanna Marin đã được bầu làm Thủ tướng nước này thay thế thủ tướng tiền nhiệm vừa từ chức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước