Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế đến tháng 2/2021

Nguyễn Mai-Thứ năm, ngày 05/11/2020 14:43 GMT+7

Pháp là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ 5 trên thế giới, với gần 1 triệu 600 nghìn ca. Ảnh: AP

VTV.vn - Động thái này được cho là nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ dịch bệnh sẽ kéo dài hết mùa lễ hội.

Trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 tăng nhanh ở Pháp và các phòng chăm sóc đặc biệt trên toàn quốc bắt đầu quá tải, giới chức nước này đã ban bố kéo dài tình trạng khẩn cấp về y tế, đến tháng 2 năm 2021.

Thủ đô Paris và các vùng lân cận có thể tái áp đặt giới nghiêm ban đêm trong những ngày tới, do có quá nhiều người không tuân thủ các quy định đóng cửa.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Pháp vẫn là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ 5 trên thế giới, với gần 1 triệu 600 nghìn ca, trong đó hơn 38 nghìn ca tử vong.

Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran, ở Paris, mỗi 30 giây lại có một người bị nhiễm bệnh, trong khi cứ sau 15 phút một bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện.

Pháp đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm đối với 2/3 trong số 67 triệu cư dân trong nửa cuối tháng 10. Tuy nhiên, lệnh này đã được dỡ bỏ khi Tổng thống Macron ra lệnh đóng cửa lần thứ hai kể từ ngày 30/10. Theo đó, tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như quán bar và nhà hàng phải đóng cửa, cấm tụ tập riêng tư và hạn chế ra khỏi nhà. Các trường học vẫn được mở cửa.

Tuần trước, Pháp đã phải phong tỏa nhiều thành phố nhằm ngăn chặn đà lây lan mạnh của dịch COVID-19.

Nước Pháp chính thức bước vào giai đoạn tái phong tỏa toàn quốc lần 2 Nước Pháp chính thức bước vào giai đoạn tái phong tỏa toàn quốc lần 2

VTV.vn - Rạng sáng nay 30/10, nước Pháp đã chính thức bước vào giai đoạn tái phong tỏa toàn quốc trong thời gian gần 5 tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước