Pháp bắt giữ hơn 1.700 đối tượng biểu tình

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/12/2018 06:26 GMT+7

Người biểu tình làm ách tắc giao thông trên đường cao tốc ở Villefranche sur Saone, gần Lyon, miền Trung nước Pháp, hôm 1/12. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bộ Nội vụ Pháp cho biết đã bắt giữ hơn 1.700 người trong đợt biểu tình của phe "Áo vàng" diễn ra vào cuối tuần qua.

Tổng cộng đã có khoảng 136.000 người tham gia biểu tình trên toàn nước Pháp. 

Thủ đô Paris tiếp tục là khu vực hứng chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc tuần hành biến thành bạo động. Nhiều cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra tại một số thành phố như Marseille, Bordeaux, Lyon và Toulouse.

Thuế carbon tăng - Ngòi nổ cho các vụ biểu tình ở Pháp Thuế carbon tăng - Ngòi nổ cho các vụ biểu tình ở Pháp

VTV.vn - Thuế carbon tăng quá nhanh là ngòi nổ cho các vụ biểu tình ở Pháp. Những người phản đối cho rằng thuế carbon đang vượt quá sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước