Pháp cấm tụ tập đông người do lo ngại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/03/2020 14:02 GMT+7

Khách du lịch ở Paris đeo khẩu trang để chống lại COVID-19. (Ảnh: Time)

VTV.vn - Pháp đã hủy một loạt sự kiện quan trọng, đồng thời cấm các cuộc tụ tập kín có quá 5.000 người trên toàn quốc do lo ngại dịch COVID-19.

Tính đến tối qua (29/2), nước này đã ghi nhận 100 ca nhiễm COVID-19, tăng gần gấp đôi so với một ngày trước đó.

Riêng tại tỉnh Oise nằm sát Paris và một số thành phố ở vùng Haute-Savoie miền Đông nước Pháp, tất cả các hoạt động tụ tập đông người đều bị cấm, kể cả các buổi cầu nguyện.

102 trường học, từ cấp tiểu học đến trung học ở tỉnh Oise với tổng số 26.000 học sinh cũng sẽ đóng cửa từ nay cho đến khi có lệnh mới.

Triển lãm Nông nghiệp thường niên lớn nhất châu Âu đang diễn ra ở Paris cũng bị đóng cửa sớm hơn một ngày.

Du khách Trung Quốc gia hạn visa để tránh dịch COVID-19 tại Bali, Indonesia Du khách Trung Quốc gia hạn visa để tránh dịch COVID-19 tại Bali, Indonesia

VTV.vn - Hàng trăm khách du lịch Trung Quốc đã nộp đơn xin gia hạn visa khẩn cấp để kéo dài thời gian lưu trú tại Bali.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước