Pháp cân nhắc đóng cửa hàng loạt lò phản ứng hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/07/2017 08:55 GMT+7

Trước đó, ngày 9/4, Chính phủ Pháp công bố sắc lệnh đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Fessenheim lâu đời nhất nước này. (Ảnh: PressTV)

VTV.vn - Pháp có thể sẽ đóng cửa 17 lò phản ứng hạt nhân để đưa tỷ lệ điện hạt nhân của nước này xuống mức 50% sản lượng điện vào năm 2025.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Bộ Chuyển tiếp môi trường và đoàn kết của Pháp, ông Nicolas Hulot đưa ra ngày 10/7. Tuy nhiên, ông cho biết, quyết định trên vẫn cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng.

Hiện Pháp đang có 19 nhà máy điện hạt nhân với tổng số 58 lò phản ứng, cung cấp tới 75% lượng điện của toàn nước Pháp. Chính phủ Pháp đang có kế hoạch giảm tỷ lệ điện từ năng lượng hạt nhân trong vòng 5 năm tới, bên cạnh việc tăng cường phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời hay điện gió.

Người dân Bỉ yêu cầu đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Người dân Bỉ yêu cầu đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Hàn Quốc từ bỏ các kế hoạch điện hạt nhân Hàn Quốc từ bỏ các kế hoạch điện hạt nhân Cử tri Thụy Sĩ ủng hộ loại bỏ điện hạt nhân Cử tri Thụy Sĩ ủng hộ loại bỏ điện hạt nhân

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước