Pháp chưa sẵn sàng xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân mới

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ năm, ngày 16/01/2025 10:08 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Electricite de France SA (EDF) ở Saint-Paul-Trois-Chateaux, Pháp (Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Pháp "còn lâu mới sẵn sàng" để bắt đầu dự án ước tính trị giá 50 tỷ Euro nhằm xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân mới.

Một báo cáo từ cơ quan kiểm toán hàng đầu của Pháp cho biết hôm 14/1. Do những bất ổn về tài chính, chuỗi cung ứng đã không thể chuẩn bị cho dự án xây dựng khổng lồ này, dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm 2027 - báo cáo cho biết.

Báo cáo đồng thời nhấn mạnh những thách thức mà Pháp phải đối mặt trong việc trẻ hóa các nhà máy điện hạt nhân già cỗi của mình.

Vào năm 2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch cho công ty tiện ích điện đa quốc gia EDF xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân EPR. Chi phí ước tính là 51,7 tỷ Euro (52,73 tỷ USD), nhưng đã được điều chỉnh lên 67,4 tỷ Euro vào năm 2023 do chi phí nguyên liệu thô và kỹ thuật tăng cao.

EDF đã có kế hoạch cập nhật con số ước tính trên vào cuối năm 2024 nhưng vẫn chưa công khai.

Pháp chưa sẵn sàng xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân mới - Ảnh 1.

(Ảnh: PA)

Tòa án Kiểm toán của Pháp cho biết trong báo cáo rằng dự án dự kiến ​​sẽ được khởi công vào năm 2027. Tuy nhiên, do nguồn tài chính cho dự án vẫn chưa chắc chắn nên chuỗi cung ứng chưa thể chuẩn bị cho một chương trình xây dựng lớn như vậy.

70% lượng điện năng của Pháp là từ điện hạt nhân, nhưng nhiều nhà máy điện hạt nhân cũ của nước này sẽ sớm phải ngừng hoạt động do quá cũ. Nước này cũng hy vọng xuất khẩu điện hạt nhân sản xuất trong nước trong bối cảnh nhu cầu năng lượng hạt nhân trên toàn cầu đang hồi sinh và chứng minh hiệu quả của mô hình EPR đơn giản hóa mới, được gọi là EPR2.

Mặc dù ngân sách ước tính cho các lò phản ứng mới đã tăng lên nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các dự án khác vừa hoàn thành gần đây.

Báo cáo kiểm toán cho biết mặc dù ngành công nghiệp Pháp đã bắt đầu chuẩn bị cho việc xây dựng EPR2 nhưng họ phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có sự không chắc chắn về nguồn tài chính.

Giới chức Pháp đang lập kế hoạch cung cấp khoản vay không tính lãi cho EDF để tài trợ một phần đáng kể cho quá trình xây dựng, nhưng kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện.

Cơ quan này nói thêm rằng hàng loạt rủi ro và hạn chế có thể dẫn đến thất bại của chương trình EPR2.

Lò phản ứng hạt nhân mạnh nhất của Pháp hoạt động sau 12 năm trì hoãn Lò phản ứng hạt nhân mạnh nhất của Pháp hoạt động sau 12 năm trì hoãn

VTV.vn - Lò phản ứng hạt nhân Flamanville 3 mạnh nhất nước Pháp chính thức hoạt động sau 12 năm trì hoãn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ngành năng lượng sạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước