Pháp đóng cửa biên giới với các nước ngoài EU

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/01/2021 13:15 GMT+7

Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo quyết định tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của các biến thể virus SARS-CoV-2. Ảnh: Báo Nhân dân

VTV.vn - Thủ tướng Pháp Jean Castex hôm qua đã thông báo nhiều biện pháp bổ sung nhằm siết chặt kiểm soát dịch COVID-19.

Bắt đầu từ ngày 31/1, Pháp sẽ đóng cửa biên giới với những người đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu, còn tất cả những người đến Pháp từ các nước trong EU phải tiến hành xét nghiệm PCR.

Các trung tâm thương mại không kinh doanh đồ thực phẩm sẽ phải đóng cửa từ ngày mai. Số lượng người có mặt tại các cửa hàng cũng sẽ bị hạn chế để giảm thiểu tiếp xúc. Người lao động sẽ làm việc từ xa nhiều nhất có thể.

Để đảm bảo người dân tuân thủ tuyệt đối các biện pháp mới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra trên toàn quốc.

Các biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Pháp vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã vượt quá 75 nghìn và số ca mắc đã lên tới 3,15 triệu người.

Cũng như Pháp, một số nước châu Âu đã tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của các biến thể virus SARS-CoV-2. Đức cấm nhập cảnh đối với những người đến từ các nước có nguy cơ cao như Brazil, Anh, Ireland, Bồ Đào Nha và Nam Phi trong thời gian từ ngày 30/1 đến 17/2. Từ 14 giờ ngày 29/1, Anh đóng cửa biên giới đối với những người đến từ Các tiểu Vương quốc Arab. Lệnh cấm nhập cảnh của Na Uy đối với những người không cư trú ở nước này cũng có hiệu lực từ ngày 29/1.

Pháp có thể tái áp đặt lệnh đóng cửa kể từ tháng 2 tới Pháp có thể tái áp đặt lệnh đóng cửa kể từ tháng 2 tới

VTV.vn - Cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Pháp về COVID-19 cho biết nước này có thể sớm áp đặt lệnh đóng cửa lần thứ 3 kể từ tháng 2 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước