Pháp đưa 2.500 người nhập cư ở Paris tới nơi ở tạm khác

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 08:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 7/7, Cảnh sát thủ đô Paris của Pháp đã cưỡng chế đưa 2.500 người nhập cư đang sống tạm trong điều kiện tồi tàn ở phía Bắc thành phố tới nơi ở tạm khác.

Đây là chiến dịch mới nhất nhằm làm giảm căng thẳng phát sinh do dòng người di cư ồ ạt đổ về châu Âu. Nhà chức trách đã điều động 60 xe bus đưa những người thuộc diện phải di dời tới các nơi ở tạm khác.

Thủ đô Paris đã trở thành một trong những điểm tập trung người nhập cư sau khi nhà chức trách Pháp phá dỡ khu lán trại tị nạn gần cảng Calais, vốn được coi là nơi trú chân của hàng chục nghìn người nuôi hy vọng có thể từ đây sang Anh.

Bức tranh u ám về khủng hoảng di cư Bức tranh u ám về khủng hoảng di cư Số người di cư trên toàn cầu cao kỷ lục Số người di cư trên toàn cầu cao kỷ lục Italy kêu gọi các nước tiếp nhận người di cư Italy kêu gọi các nước tiếp nhận người di cư

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước