Pháp không có bằng chứng Iran đứng sau vụ tấn công cơ sở dầu ở Saudi Arabia

VTV8-Thứ tư, ngày 18/09/2019 14:28 GMT+7

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AP)

VTV.vn- Theo Ngoại trưởng Pháp, Paris không có bằng chứng cho thấy các thiết bị bay không người lái được sử dụng trong vụ tấn công cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia có nguồn gốc từ Iran.

Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ai Cập ở Cairo, Ngoại trưởng Pháp cũng đánh giá cao việc Saudi Arabia đề xuất mời chuyên gia quốc tế và Liên Hợp Quốc tham gia cuộc điều tra về vụ tấn công.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập cho rằng cộng đồng quốc tế cần giải quyết vụ việc ngay khi Saudi Arabia có kết luận điều tra và xác định đối tượng chịu trách nhiệm cũng như căn nguyên dẫn tới vụ việc.

Mỹ chia sẻ tin tình báo với Saudi Arabia về vụ tấn công cơ sở dầu mỏ Mỹ chia sẻ tin tình báo với Saudi Arabia về vụ tấn công cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia sẽ khôi phục toàn bộ sản lượng dầu cuối tháng 9 Saudi Arabia sẽ khôi phục toàn bộ sản lượng dầu cuối tháng 9 Saudi Arabia có thể giải quyết hậu quả vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu Saudi Arabia có thể giải quyết hậu quả vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước