Pháp mở rộng vùng tiêu hủy gia cầm ngăn chặn dịch cúm lây lan

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 12/01/2017 14:06 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Chính phủ Pháp đã mở rộng vùng tiêu hủy vịt khi phát hiện các trường hợp nhiễm mới H5N8 trên gia cầm ở khu vực Tây Nam, vùng sản xuất món gan ngỗng béo chính của Pháp.

Tính đến ngày 9/1, Pháp đã ghi nhận 109 vụ bùng phát dịch cúm H5N8 ở các trang trại và có đến 187 quận bị liệt kê phải thực hiện việc tiêu hủy để đề phòng dịch bệnh.

Các nhà sản xuất cho biết, nếu tình hình dịch cúm kéo dài, thiệt hại có thể lên đến hàng trăm triệu Euro.

Cảnh báo dịch cúm gia cầm gia tăng trên toàn thế giới Cảnh báo dịch cúm gia cầm gia tăng trên toàn thế giới Pháp: Bệnh viện quá tải do dịch cúm lây lan Pháp: Bệnh viện quá tải do dịch cúm lây lan Nông dân Pháp lo lắng vì dịch cúm gia cầm Nông dân Pháp lo lắng vì dịch cúm gia cầm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước