Pháp: Một trong ba nghi can vụ khủng bố ra đầu thú

Viết Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 08/01/2015 10:11 GMT+7

Hai nghi phạm Said Kouachi, 34 tuổi (trái) và Cherif Kouachi, 32 tuổi (phải) đã cùng tên Manyd Mourad, 18 tuổi thực hiện vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn báo Charlie Hebdo hôm 7/1. (Ảnh: Daily Mail)

Một trong ba nghi can vụ xả súng kinh hoàng ở Paris đã ra đầu thú trước cảnh sát.

Theo hãng tin AFP của Pháp, một trong ba nghi can vụ xả súng kinh hoàng ở Paris đã ra đầu thú trước cảnh sát lúc 23 giờ đêm ngày 7/1 (tức 5 giờ sáng ngày 8/1 theo giờ Việt Nam).

Trang mạng AFP cho biết, nghi can Hamyd Mourad, 18 tuổi đã tự nộp mình cho cảnh sát sau khi nhìn thấy tên của mình được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Hiện Mourad đang bị giam giữ chờ thẩm vấn. Cảnh sát cũng đã công bố ảnh 2 nghi can còn lại và phát lệnh truy nã đối với 2 đối tượng này, gồm Cherif Kouachi 32 tuổi và anh trai hắn là Said Kouachi 34 tuổi. Cảnh sát cảnh báo hai đối tượng này rất nguy hiểm và đều có vũ trang.

Cả 3 đối tượng trên bị tình nghi đã gây ra tấn công kinh hoành tại trụ sở tuần báo Charlie Hebdo ở Thủ đô Paris của Pháp ngày 7/1 làm 12 người thiệt mạng, trong đó có Tổng biên tập, 4 họa sỹ biếm họa cùng 3 phóng viên của tờ báo này. Ngoài ra, còn có cả nhân viên cảnh sát thiệt mạng do trúng đạn trong vụ khủng bố này. Đây là vụ tấn công bạo lực đẫm máu nhất trong vòng bốn thập kỷ qua tại Paris.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước