Pháp quốc hữu hóa Tập đoàn điện lực EDF, dự trữ đủ khí tự nhiên cho mùa đông

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 06/10/2022 06:05 GMT+7

VTV.vn - Pháp đã bắt đầu quá trình quốc hữu hóa EDF, tập đoàn điện lực đang ngập trong nợ nần, nhằm tái khởi động ngành điện hạt nhân của nước này.

Chính phủ Pháp hiện sở hữu 84% cổ phần của EDF và đã đưa ra đề nghị tiếp quản tập đoàn này với các cơ quan quản lý thị trường tài chính.

Đây là bước đầu tiên trong việc đưa cổ phần của EDF khỏi thị trường. Trước đó, Chính phủ Pháp đã thông báo ý định mua lại EDF với hy vọng có thể lấy lại niềm tin vào tập đoàn vốn đang mắc nợ 60 tỷ euro, trong bối cảnh Paris muốn khởi động xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới.

Ước tính, quá trình quốc hữu hóa EDF sẽ khiến Chính phủ Pháp tiêu tốn khoảng 9,7 tỷ euro.

Dự trữ đủ khí tự nhiên cho mùa đông

Ủy ban Điều tiết năng lượng của Pháp cho biết kho dự trữ khí tự nhiên của nước này đã đầy.

Cơ quan này đồng thời cảnh báo người tiêu dùng vẫn nên giảm sử dụng năng lượng khi châu Âu chuẩn bị đón một mùa Đông không có khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Pháp đã trở thành nước thứ ba trong Liên minh châu Âu, sau Bỉ và Bồ Đào Nha, tối ưu hóa kho dự trữ khí tự nhiên, trước thời điểm hạn chót mà chính phủ đặt ra là tháng 11 tới.

Với 130 TeraWatt giờ khí đốt trong kho dự trữ, cao hơn mức trung bình trong nhiều năm qua, nguồn cung của Pháp đủ đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tiêu dùng trong mùa Đông cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các hộ gia đình.

Lưu trữ điện - giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng tại California Lưu trữ điện - giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng tại California

VTV.vn - Đợt nắng nóng gay gắt trong gần 2 tuần giữa tháng 9 tại miền Nam bang California, Mỹ đã đặt hệ thống điện lưới trước nguy cơ quá tải do nhu cầu điện làm mát tăng vọt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước