Pháp tăng học phí 16 lần với sinh viên quốc tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/11/2018 08:05 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chính phủ Pháp đề xuất tăng hơn 16 lần học phí đối với sinh viên quốc tế tại nước này nhằm cải thiện ngành "xuất khẩu giáo dục".

Thay vì trả 170 Euro mỗi năm như sinh viên EU, hiện sinh viên quốc tế sẽ phải trả gần 2.800 Euro. Sinh viên học thạc sĩ và tiến sĩ sẽ phải trả 3.800 Euro. Số tiền thu được sẽ dành để cấp thêm 14.000 suất học bổng. Pháp kỳ vọng tới năm 2027 sẽ thu hút thêm 150.000 học sinh ngoài EU tới Pháp.

Trong số các nước không nói tiếng Anh, Pháp là điểm đến hàng đầu với học sinh quốc tế. Tính trên tổng số du học sinh toàn cầu, Pháp đứng thứ 4 về độ hấp dẫn đối với các du học sinh. Tuy nhiên vị thế này đang bị đe dọa. Xuất khẩu giáo dục toàn cầu đang trở nên ngày càng cạnh tranh.

Pháp kiên quyết tăng thuế nhiên liệu Pháp kiên quyết tăng thuế nhiên liệu

VTV.vn - Ngày 18/11, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe khẳng định Chính phủ nước này sẽ không rút lại quyết định tăng thuế nhiên liệu mới áp dụng từ tháng 10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước