Pháp xét kỹ lao động nhập cư, ưu tiên việc làm cho người dân trong nước

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 06/11/2019 11:32 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Lao động Pháp Muriel Penicaud. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Pháp tuyên bố sẽ áp hạn ngạch đối với lao động nhập cư ngoài khối Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2020 nhằm ưu tiên việc làm cho người dân Pháp.

Các hãng tin tại Pháp dẫn lời Bộ trưởng Bộ Lao động Pháp Muriel Penicaud cho biết, hạn ngạch lao động nhập cư sẽ được thông báo vào mùa hè 2020. Bắt đầu từ năm 2020, Bộ Lao động Pháp sẽ làm việc với các đơn vị tuyển dụng để xác định những ngành nào thực sự thiếu ứng viên và cần lao động nước ngoài. 

Với hạn ngạch dành cho lao động nhập cư, Bộ Lao động Pháp nhấn mạnh, ưu tiên của Chính phủ nước này là giúp người dân Pháp có thêm nhiều cơ hội tiếp cận thị trường lao động, sau đó mới tính đến việc tiếp nhận những người di cư tùy thuộc vào nghề nghiệp và trình độ của họ.


Mỹ siết chặt lao động nhập cư bất hợp pháp Mỹ siết chặt lao động nhập cư bất hợp pháp

VTV.vn - Cơ quan phụ trách người nhập cư của Mỹ vừa tiến hành kiểm tra đột xuất gần 100 cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại 17 bang và Thủ đô Washington.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước