Phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ngoài châu Phi

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 16/08/2024 11:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty)

VTV.vn - Ngày 15/8, WHO đã xác nhận một ca nhiễm chủng virus đậu mùa khỉ mới ở Thụy Điển có liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh này ở châu Phi.

Đây được coi là dấu hiệu đầu tiên cho thấy dịch đậu mùa khỉ (Mpox) đã lây lan ra bên ngoài lục địa châu Phi một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu vì căn bệnh này.

Các quan chức y tế Thụy Điển cho biết tại một cuộc họp báo rằng người này đã bị nhiễm chủng virus đậu mùa khỉ thuộc nhánh Ib trong đợt bùng phát gần đây khi ở châu Phi. Hiện trường hợp mắc đậu mùa khỉ này đang được điều trị.

"Sự xuất hiện của một ca mắc đậu mùa khỉ ở lục địa châu Âu có thể thúc đẩy sự lây lan nhanh chóng của Mpox trên toàn thế giới" - ông Lawrence Gostin, chuyên gia y tế cộng đồng và là giáo sư tại Đại học Luật Georgetown ở Washington (Mỹ), nhận định - "Một trường hợp mắc ở Thụy Điển rất có thể có nghĩa là hàng chục trường hợp chưa được phát hiện ở châu Âu".

Tiến sĩ Brian Ferguson thuộc Đại học Cambridge nhận xét trường hợp ở du khách Thụy Điển nhiễm bệnh là đáng lo ngại nhưng không có gì đáng ngạc nhiên nếu xét đến mức độ nghiêm trọng và sự lây lan của đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ ở châu Phi.

"Có khả năng sẽ có nhiều trường hợp mắc bệnh hơn ở đây và ở những nơi khác trên thế giới vì hiện tại không có cơ chế nào để ngăn chặn các trường hợp nhiễm Mpox nhập cảnh" - ông Ferguson nói.

Hôm 14/8, WHO đã tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) sau khi các trường hợp nhiễm bệnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo lan sang các quốc gia lân cận. PHEIC là mức cảnh báo cao nhất của WHO.

Đã có 27.000 trường hợp mắc và hơn 1.100 ca tử vong do đậu mùa khỉ - chủ yếu là trẻ em - tại Congo kể từ khi đợt dịch hiện tại bắt đầu diễn ra vào tháng 1/2023.

Nhóm Ib - chủng virus gây ra đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ hiện tại - là một biến thể mới của nhóm I lưu hành ở Congo. Nhóm Ib dường như lây lan dễ dàng hơn thông qua tiếp xúc gần thông thường - bao gồm cả quan hệ tình dục - với các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Theo các quan chức y tế Mỹ, virus Mpox nhóm I có xu hướng gây ra nhiều ca nhiễm trùng nặng hơn và có tỷ lệ tử vong cao hơn Mpox nhóm II.

Năm 2022, WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do đợt bùng phát đậu mùa khỉ do nhóm II gây ra, dẫn đến hơn 95.000 ca bệnh trên 115 quốc gia không lưu hành bệnh.

Châu Phi ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ Châu Phi ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ WHO họp khẩn về sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ WHO họp khẩn về sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ Ai có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ? Ai có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước