Phát hiện hồ nước trên Sao Hỏa

Hà Linh-Thứ năm, ngày 26/07/2018 11:38 GMT+7

(Ảnh: Popular Mechanics)

VTV.vn - Nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học Italy cho thấy dưới bề mặt Sao Hỏa xuất hiện một hồ nước dạng lỏng.

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Cơ quan Vũ trụ Italy công bố ngày 25/7, đây là lần đầu tiên một hồ nước ngầm được tìm thấy trên Sao Hỏa. Các nhà khoa học cho biết, phát hiện này mang tính bước ngoặt và là một dấu hiệu đáng mừng để có thể hi vọng vào một cuộc sống mới trên sao Hỏa

Hồ nước này được tìm thấy bởi MARSIS – một hệ thống radar tiên tiến nhằm thăm dò và thu thập dữ liệu trên Sao Hỏa.

Phát hiện hồ nước trên Sao Hỏa - Ảnh 1.

(Ảnh: Science News)

Những phân tích của các nhà khoa học Italy từ dữ liệu thu thập được trong 3 năm (2012 – 2015) cho thấy, hồ nước có đường kính khoảng 20km và nằm cách bề mặt Sao Hỏa 1,6km. Nhiệt độ của nước đo được ở phía dưới lớp băng ước tính khoảng -68 độ C. Mặc dù dưới 0 độ C, hồ nước vẫn duy trì ở trạng thái lỏng.

Trước đó đã có một vài nghiên cứu cho rằng có nước trên Sao Hỏa, tuy nhiên, theo như các nhà khoa học, mọi dấu hiệu trước đây đều chưa đủ thuyết phục. Do vậy, sự xuất hiện của hồ nước dạng lỏng trên hành tinh Đỏ này là một tín hiệu đáng mừng về việc có sự sống tại đây.

Chi tiết về nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Science. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu của những hồ nước ngầm khác trên Sao Hỏa.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước