Phát hiện thêm mảnh vỡ nghi của MH370

P.L (Theo BBC)-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 16:58 GMT+7

VTV.vn - Trong quá trình tìm kiếm MH370, một số mảnh vỡ được nghi là thuộc về chiếc máy bay mất tích đã được phát hiện tại nhiều khu vực thuộc phía đông Ấn Độ Dương.

Hiện tại, Australia vẫn đang tiếp tục chỉ đạo việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370. Những con tàu chuyên dụng được trang bị máy định vị sonar (được dùng để phát hiện tàu ngầm) và các thiết bị không người lái dưới nước đã được huy động để phục vụ cho việc tìm kiếm MH370. Khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, bao gồm cả Malaysia và Trung Quốc, trải rộng với diện tích từ 105.000 km2 tới 120.000 km2.


Khu vực tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích MH370 (Ảnh: BBC)

Khu vực tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích MH370 (Ảnh: BBC)

Mọi mảnh vỡ đáng nghi được phát hiện trong quá trình tìm kiếm MH370 đều được gửi tới kiểm tra tại Australia thông qua Cơ quan an toàn giao thông của Úc (ATSB) và các chuyên gia. Tính đến nay, đã có tới 7 mảnh vỡ bị nghi ngờ là thuộc về chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.


4 mảnh vỡ đầu tiên được cho là thuộc về chiếc máy bay mất tích MH370 (Ảnh: BBC)

4 mảnh vỡ đầu tiên được cho là thuộc về chiếc máy bay mất tích MH370 (Ảnh: BBC)

- Mảnh vỡ đầu tiên giống phần cánh phụ (flaperon) của máy bay, được tìm thấy tại đảo Reunion vào tháng 7/2015. Mảnh vỡ đã chính thức được xác nhận thuộc về MH370 vào tháng 9/2015.

- Mảnh vỡ thứ hai giống phần cân bằng ngang thuộc phần đuôi máy may, được tìm thấy giữa khu vực Mozambique và Madagascar vào tháng 12/2015.

- Mảnh vỡ thứ ba giống với tấm cân bằng với dòng chữ “No Step” (Không dẫm lên) ở một cạnh, được tìm thấy vào tháng 2/2016.

- Mảnh vỡ thứ tư thuộc phần nắp động cơ với logo Rolls-Royce, được tìm thấy vào tháng 3/2016 tại vịnh Mossel, phía nam châu Phi.


Mảnh vỡ giống với mặt trong cánh cửa của máy bay MH370 (Ảnh: BBC)

Mảnh vỡ giống với mặt trong cánh cửa của máy bay MH370 (Ảnh: BBC)

- Mảnh vỡ thứ năm giống một phần bên trong cánh cửa của máy bay, được tìm thấy vào tháng 3/2016 tại đảo Rodrigues, Mauritius.

Một người đàn ông tên Blaine Gibson đã tìm thấy hai mảnh vỡ được cho là thuộc về chiếc máy bay mất tích MH370 (Ảnh: BBC)
Một người đàn ông tên Blaine Gibson đã tìm thấy hai mảnh vỡ được cho là thuộc về chiếc máy bay mất tích MH370 (Ảnh: BBC)

- Mảnh vỡ thứ sáu được cho là mặt sau của ghế trên máy bay, vừa được tìm thấy tại bờ biển phía đông Madagascar.

- Mảnh vỡ thứ bảy được cho là một phần tấm phủ trên cánh của máy bay, vừa được tìm thấy tại bờ biển phía đông Madagascar cùng mảnh vỡ mặt sau ghế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước