Philippines đẩy mạnh oanh kích tại Marawi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/08/2017 15:46 GMT+7

Máy bay OV-10 của quân đội Philippines ném bom ở Marawi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Philippines đã quyết định mạnh tay giải quyết tình hình tại thành phố Marawi, điểm nóng về xung đột tại miền Nam nước này.

Ngày 30/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cho phép quân đội không kíchném bom, nhằm giành lại những khu vực còn nằm trong tay phiến quân Hồi giáo ở thành phố này.

Lý giải cho quyết định trên của mình, Tổng thống Philippines Duterte khẳng định: Không thể để cho cuộc chiến 100 ngày tiếp tục kéo dài mãi. Cũng theo ông Duterte, tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát và hiện đang lâm vào bế tắc.

Theo Tổng thống Duterte, kế hoạch của quân đội là ném bom vào những đền thờ vốn đang bị phiến quân sử dụng để che giấu con tin, nhằm bắt hoặc tiêu diệt các phần tử Hồi giáo cực đoan. Ban đầu ông Duterte phản đối ý tưởng này vì cho rằng kế hoạch tấn công này sẽ chỉ gây thêm hận thù. Tuy nhiên, tới nay, Tổng thống Duterte cho biết đã cho phép quân đội lựa chọn giải pháp này với lý do không thể để tình trạng bế tắc kéo dài hơn nữa.

Cho đến nay, các cuộc giao tranh tại Marawi đã khiến hơn 600 người thiệt mạng.

Philippines khuyến cáo công dân ở nước ngoài cảnh giác nguy cơ khủng bố Philippines khuyến cáo công dân ở nước ngoài cảnh giác nguy cơ khủng bố

VTV.vn - Chính phủ Philippines đã khuyến cáo, công dân của nước này đang ở nước ngoài cần cảnh giác với nguy cơ khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước