Philippines diễn tập trên đảo Boracay trước khi tạm đóng cửa

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/04/2018 19:22 GMT+7

VTV.vn - Cuộc diễn tập có sự tham gia của các lực lượng cảnh sát, bảo vệ bờ biển và hải quân với nội dung đối phó bắt cóc con tin, biểu tình phản đối đóng cửa đảo.

Philippines đã tổ chức diễn tập an ninh trên đảo du lịch Boracay nhằm đối phó mọi tình huống có thể xảy ra khi hòn đảo này sẽ tạm thời phải đóng cửa trong vòng 6 tháng bắt đầu từ 26/4 để dọn dẹp vệ sinh, cải thiện tình trạng ô nhiễm biển nghiêm trọng.

Bãi biển Boracay mọi ngày tràn ngập khách du lịch, hôm nay (25/4) trở thành nơi diễn tập an ninh.

Philippines diễn tập trên đảo Boracay trước khi tạm đóng cửa - Ảnh 1.

Hoạt động diễn tập trên đảo Boracay, Philippines. Ảnh: ABS-CBN News

Chính phủ Philippines cũng cam kết sẽ hỗ trợ cho người dân nhưng nhiều người cho rằng khoản hỗ trợ này không đủ.

Người đứng đầu cơ quan phúc lợi xã hội địa phương cho biết, mỗi trường hợp người dân làm việc trên đảo Boracay tự nguyện trở về quê sẽ nhận được 100 USD. Mỗi gia đình trên đảo sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng tháng khoảng 40-60 USD, dựa trên hoàn cảnh và số con của họ.

Boracay vốn được mệnh danh là thiên đường nơi hạ giới, mỗi năm đón tiếp hàng triệu khách du lịch. Tuy nhiên, việc xây dựng bừa bãi, xả thải thẳng ra biển đã khiến bãi biển này rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Đóng cửa Boracay, ngành du lịch Philippines gặp khó Đóng cửa Boracay, ngành du lịch Philippines gặp khó Philippines tạm ngừng khai thác 'thiên đường' nghỉ dưỡng Boracay Philippines tạm ngừng khai thác "thiên đường" nghỉ dưỡng Boracay Đảo Boracay - hòn ngọc giữa biển khơi Đảo Boracay - hòn ngọc giữa biển khơi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước