Philippines hạ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống 12 tuổi

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 20/02/2019 08:59 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Phillipines đang xem xét hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 tuổi xuống 12 tuổi.

Khi bắt đầu vướng vào những rắc rối với pháp luật, Ian, một trẻ em phạm tuổi vị thành niên ở Philippines, mới 13 tuổi. Hiện tại, em đang sống tại trại cải tạo thanh thiếu niên ở Manila cùng với 80 em nhỏ khác. Tuy nhiên, trên thực tế, trại cải tạo này chỉ phù hợp cho 20 thiếu niên. Các trung tâm cải tạo trên cả nước đều đang trong hiện trạng quá tải với các trẻ vị thành niên từ 12 - 18 tuổi.

Trong thời gian gần đây, Hạ viện Philippines đã đề xuất hạ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống 12 tuổi thay vì 15 tuổi như hiện nay. Đây là nỗ lực tiếp theo của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong cuộc chiến chống lại tội phạm và buôn bán ma túy tại quốc đảo này. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động cho rằng, việc nhốt các thiếu niên chung với những tội phạm trưởng thành khác chỉ khiến các em học thói xấu và nâng khả năng tái phạm tội cao hơn khi được trả về với xã hội. 

Trong nhiều năm qua, Philippines đã lập nên nhiều trại cải tạo cũng như trung tâm giáo dục dành cho những trẻ em phạm tội, nơi tập trung các em để giáo dục cải tạo trước khi trả về gia đình.


Nhật Bản hạ độ tuổi trưởng thành Nhật Bản hạ độ tuổi trưởng thành

VTV.vn - Quốc hội Nhật Bản đã ban hành luật sửa đổi, theo đó hạ độ tuổi người trưởng thành từ 20 xuống 18 tuổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước