Ấn Độ hạ tuổi trách nhiệm hình sự

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/12/2015 10:09 GMT+7

Thượng viện Ấn Độ thông qua Luật Giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 18 xuống 16 (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Ngày 22/12, Thượng viện Ấn Độ đã thông qua Luật Giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 18 xuống 16.

Phát biểu trước Thượng viện, Bộ trưởng Phát triển phụ nữ và trẻ em - bà Maneka Gandhi cho biết, luật mới là sự cân bằng giữa các quyền trẻ em và sự cần thiết để ngăn chặn tội phạm vị thành niên, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Bà Gandhi cũng nhấn mạnh nhiều nước trên thế giới đã giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Ở Mỹ, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là 9; trong khi ở Pháp, độ tuổi là 12.

Như vậy, với luật mới này, những người trong độ tuổi 16, 17 nếu phạm tội sẽ bị xử như người lớn với án phạt lên tới chung thân hoặc tử hình tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ án. Bộ luật được thông qua sau khi có những tranh cãi về việc chính quyền Ấn Độ thả một đối tượng 17 tuổi có liên quan đến một vụ cưỡng hiếp tập thể năm 2012.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Quyền trẻ em

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước