Philippines mở rộng quy mô xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Manila

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/04/2020 17:41 GMT+7

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Manila (Ảnh: THX)

VTV.vn - Chương trình nằm trong kế hoạch hành động của chính quyền Thủ đô Manila nhằm kiềm chế tốc độ lây lan COVID-19 thông qua việc phát hiện và cách ly sớm những người mắc bệnh.

Thị trưởng Manila Francisco Domagoso đã ký quyết định cho phép thực hiện xét nghiệm ở một cơ sở cách ly địa phương và 6 bệnh viện lớn trong thành phố. Như vậy, mỗi ngày các cơ quan y tế thủ đô Manila có thể thực hiện 230 xét nghiệm và cho kết quả sau 2-3 ngày.

Đây cũng là một phần của chương trình mở rộng quy mô xét nghiệm quốc gia tại Philippines bắt đầu từ ngày 14/4. Tính tới ngày 12/4, Philippines ghi nhận 4.648 ca mắc bệnh COVID-19, gồm 297 ca tử vong.

Đại sứ Philippines tử vong do COVID-19 Đại sứ Philippines tử vong do COVID-19

VTV.vn - Bà Bernardita Catalla, 62 tuổi, đại sứ Philippines tại Li-băng, qua đời hôm nay tại một bệnh viện ở Beirut sau khi mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước