Philippines tăng ngân sách để chống tội phạm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/08/2016 09:34 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Philippines sẽ tăng mạnh ngân sách trong năm 2017 nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến chống tội phạm.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang cho thấy ông vẫn sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa trấn áp tội phạm. Động thái mới nhất là việc ông tuyên bố sẽ tăng mạnh ngân sách trong năm 2017 nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến chống tội phạm.

Thông báo của Chính phủ Philippines cho biết, ngân sách trong năm 2017 sẽ khoảng 72,3 tỷ USD, tăng 11,6% so với ngân sách năm nay, trong đó, ngân sách dành cho lực lượng cảnh sát sẽ tăng 24,6% để tuyển dụng thêm sĩ quan, tăng lương và trang bị thêm súng. Ngân sách cho bộ máy tư pháp và quân đội cũng sẽ tăng từ 15 tới hơn 20%.

Hiện, Chính phủ Philippines chưa đưa ra thông báo chi tiết về việc tăng lương cho lực lượng quân đội và cảnh sát, song Tổng thống Duterte đã nhiều lần nhắc lại cam kết sẽ tăng gấp đôi lương cho các lực lượng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước