Philippines: Sợ thanh trừng, gần 60.000 người nghiện ma túy ra đầu thú

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24) - Ảnh: Getty Images-Thứ ba, ngày 09/08/2016 16:20 GMT+7

VTV.vn - Gần 60.000 người nghiện ma túy trên khắp đất nước Philippines đã buộc phải ra đầu thú nếu không muốn bỏ mạng dưới nòng súng của cảnh sát và các lực lượng chức năng.

Dù được đánh giá là có chính sách khắc nghiệt, nhưng không thể phủ nhận, dưới bàn tay thép của Tổng thống Duterte, khẩu hiệu “đầu thú hay là chết” đã có tác động mạnh mẽ lên hàng chục nghìn người nghiện tại Philippines.


Nhiều người dính líu tới ma túy sợ lệnh thanh trừng ra đầu thú khiến các nhà tù tại Philippines bị quá tải.

Nhiều người dính líu tới ma túy sợ lệnh thanh trừng ra đầu thú khiến các nhà tù tại Philippines bị quá tải.

Những hình ảnh nghi phạm buôn ma túy bị triệt hạ đẫm máu hoặc bị giam giữ trong những nhà tù chật hẹp, bẩn thỉu đã khiến 60.000 người nghiện tại nước này tự nguyện tìm tới chính quyền nhờ giúp đỡ cai nghiện do quá sợ hãi.


Vì quá đông phạm nhân nên sân bóng rổ trong nhà tù Quezon City, Manila cũng buộc phải trưng dụng làm nơi ngủ cho họ.

Vì quá đông phạm nhân nên sân bóng rổ trong nhà tù Quezon City, Manila cũng buộc phải trưng dụng làm nơi ngủ cho họ.

Làng Mandaluyong, ngoại ô thành phố Manila, đang là điểm tập trung của hàng chục con nghiện để tham gia các lớp học chống tái nghiện và hoàn lương.

Dù hoạt động dựa trên cơ sở tự nguyện tham gia, tuy nhiên, việc kiểm soát hoạt động của các con nghiện vẫn rất chặt chẽ. Những học viên sẽ phải theo khóa học trong 6 tháng cùng với những đợt kiểm tra máu gắt gao trước khi được xác nhận là đã hoàn toàn cai nghiện được và cho phép tái hòa nhập cộng đồng.


Các lớp học cai nghiện tự nguyện được kiểm soát chặt chẽ và có nhiều hoạt động giúp người nghiện từ bỏ ma túy và tái hòa nhập cộng đồng.

Các lớp học cai nghiện tự nguyện được kiểm soát chặt chẽ và có nhiều hoạt động giúp người nghiện từ bỏ ma túy và tái hòa nhập cộng đồng.

Trước khi trở thành Tổng thống Philippines, cựu thị trưởng Davao Duterte đã được biết đến là người đứng đầu cuộc chiến chống lại các băng đảng và tội phạm tại thành phố này. Giờ đây, với cương vị là người đứng đầu quốc gia, việc thực hiện lời cam kết 6 tháng quét sạch 10.000 tội phạm ma túy đang dần được hiện thực hóa. Ông Duterte còn khẳng định chiến dịch của ông không chỉ dừng lại ở những kẻ trung gian buôn bán trên đường phố mà còn nhắm đến cả những tên trùm và những quan chức nhà nước đã tham nhũng và bao che cho tệ nạn trên.

Sự cứng rắn của tân Tổng thống Philippines cũng được ủng hộ bởi những người có chung quan điểm. Cảnh sát trưởng quốc gia Ronald dela Rosa nhấn mạnh, việc những lời chỉ trích về việc cảnh sát bắt giữ hay tiêu diệt những kẻ buôn bán ma túy nhỏ lẻ đang dấy lên càng thôi thúc mong muốn tiêu diệt những tên trùm ma túy khét tiếng của lực lượng chức năng nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước