Philippines thí điểm mở lại trường học sau gần 2 năm

Ban Thời sự/VOV-Thứ ba, ngày 16/11/2021 18:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: CNN-Philippines)

VTV.vn - Ngày 15/11, hàng nghìn học sinh ở Philippines đã được quay trở lại trường học, lần đầu tiên kể từ đầu đại dịch.

Sau gần 2 năm đóng cửa trường học do đại dịch COVID-19, ngày 15/11, Philippines bắt đầu các lớp học trực tiếp giới hạn ở một số khu vực được chọn, đây là bước thí điểm đầu tiên trước khi áp dụng trên toàn quốc.

Theo phê duyệt của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, tổng cộng khoảng 100 trường học trong tổng số hơn 60.000 trường công trên toàn Philippines được chọn để thực hiện thí điểm mở cửa. Các trường được chọn đều nằm ở vùng có tỷ lệ lây nhiễm thấp. Chương trình thử nghiệm mở cửa trở lại trường học này kéo dài trong hai tháng, bắt đầu từ ngày 16/11. Trong khi đó, 30 trường tư sẽ bắt đầu các lớp học trực tiếp một tuần sau đó, vào ngày 22/11.

Trong giai đoạn này, số học sinh trong lớp đã được giảm bớt, thời gian học sinh đến lớp cũng được rút ngắn. Theo ông Malcolm Garma, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục Philippines, trong giai đoạn thí điểm, hàng nghìn học sinh từ cấp mẫu giáo đến lớp 3 và một số trường trung học phổ thông sẽ dành 3 - 5 giờ học trên lớp. Mỗi lớp học chỉ được chứa tối đa 12 - 15 học sinh để đảm bảo giãn cách và các trường học phải trang bị thêm cơ sở vật chất để thực hiện các quy trình y tế và tránh sự lây lan COVID-19. Tất cả học sinh đều phải đeo khẩu trang.

Philippines thí điểm mở lại trường học sau gần 2 năm - Ảnh 1.

Philippines là quốc gia cuối cùng trên thế giới mở cửa trở lại trường học kể từ khi đại dịch diễn ra. (Ảnh: AP)

Giáo viên và các cán bộ trường học đều phải được tiêm phòng đầy đủ. Bộ Giáo dục Philippines không yêu cầu học sinh phải tiêm chủng vaccine COVID-19 bởi gần đây Philippines mới bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Ông Malcolm Garma cho biết, các trường học phải tuân theo quy trình thông thường của Bộ Y tế nước này về cách ly và truy vết nếu có bất kỳ học sinh nào có biểu hiện COVID-19 hoặc bị nhiễm bệnh.

Chương trình mở cửa trường học thí điểm này là giai đoạn đầu trong 3 giai đoạn của Chính phủ Philippines nhằm khôi phục các lớp học trực tiếp trong bối cảnh đất nước tiếp tục đối mặt với đại dịch COVID-19. Sau đó, chương trình sẽ được mở rộng ra nhiều trường, nhiều cấp học hơn bắt đầu từ ngày 7/3/2022.

Theo báo cáo vào ngày 8/9 của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Philippines và Venezuela là hai quốc gia chưa trở lại lớp học trực tiếp kể từ khi bắt đầu đại dịch. Vào ngày 25/10, Venezuela đã mở cửa trường học cho hơn 11 triệu học sinh, Như vậy, Philippnes là quốc gia cuối cùng trên thế giới mở cửa trở lại trường học kể từ khi cuộc khủng hoảng y tế bắt đầu.

Trước đó, vào 10/3/2020, quốc gia Đông Nam Á này đã đóng cửa tất cả các lớp học trực diện. Bộ Giáo dục Philippines đã triển khai Kế hoạch giáo dục cơ bản, học tập liên tục theo hình thức đào tạo từ xa trong gần 2 năm qua.

Philippines trước nguy cơ 'khủng hoảng giáo dục' vì COVID-19 Philippines trước nguy cơ "khủng hoảng giáo dục" vì COVID-19

VTV.vn - Các chuyên gia lo ngại, nếu tình trạng đóng cửa trường học tiếp tục diễn ra, Philippines sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng giáo dục quy mô lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước